IS nã pháo gần thủ đô Iraq

Một nguồn tin an ninh cho biết ngày 8/9, các tay súng thuộc nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nã pháo từ tàu trên sông và dùng bom xe tấn công thị trấn Dhuluiya nằm ven sông, cách thủ đô Baghdad 70km về phía bắc.

Quang cảnh sau vụ đánh bom xe ngày 5/9 tại khu phố thương mại Saadoun, thủ đô Baghdad. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo nguồn tin trên, vụ tấn công làm 17 người thiệt mạng và 54 người bị thương. Cuộc tấn công diễn ra trước bình minh và kéo dài 2 giờ trước khi phiến quân bị đẩy lùi. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng, trong đó có dân thường và binh sĩ Iraq, là do đánh bom xe tại một khu chợ.

Dhuluiya thuộc vành đai các thị trấn của người Hồi giáo dòng Sunni ở phía bắc Baghdad, nơi các chiến binh IS theo đường lối cứng rắn đang tìm cách giành quyền kiểm soát một phần. Trên thực tế, IS thường nhận được sự ủng hộ của các tay súng địa phương - những người không tin tưởng vào Chính phủ Iraq do phe Hồi giáo dòng Shi'ite lãnh đạo.

Cùng ngày, các nhân viên tình báo người Kurd đã khẳng định với báo "Daily Beast" của Mỹ, rằng lực lượng đặc biệt Mỹ đang hoạt động bên cạnh lực lượng người Kurd Iraq. Nhiệm vụ của họ là hướng dẫn cho máy bay Mỹ bắn phá các vị trí của IS.


TTXVN/Tin tức

Chống IS: Cuộc chiến vĩnh cửu của Iraq - Kỳ 2: Sự thù hằn từ xa xưa
Chống IS: Cuộc chiến vĩnh cửu của Iraq - Kỳ 2: Sự thù hằn từ xa xưa

Hồi giáo đã bị chia cắt giữa dòng Sunni và dòng Shiite kể từ sau cái chết của nhà tiên tri Muhammad vào năm 632 và một cuộc tranh cãi quyết liệt đã diễn ra tiếp sau về việc ai nên lãnh đạo Hồi giáo. Dưới những "xúc tác phương Tây", những thù hằn này ngày càng bùng lên sâu sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN