Australia quan ngại vụ bán đấu giá cờ của IS

Nhà chức trách Australia ngày 8/9 đã bày tỏ hết sức quan ngại sau khi phát hiện đoạn băng trên trang mạng Youtube cho thấy một lá cờ do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng được bán đấu giá tại một nhà thờ ở phía Tây thành phố Sydney.

Một phần tử IS cầm cờ của lực lượng này tại Raqqa, Syria.


Đoạn băng ghi lại cuộc bán đấu giá được chia sẻ trên Youtube đêm 7/9 và nhiều bức ảnh về sự kiện này cũng được một nhóm thanh thiếu niên đăng tải trên địa chỉ Instagram. Các thông tin cho biết lá cờ của IS được bán với giá hơn 2.000 AUD.

Thủ hiến bang New South Wales, ông Mike Baird tuyên bố Australia sẽ trừng phạt bất kỳ đối tượng nào ủng hộ IS - tổ chức đã bị chính quyền liên bang liệt vào danh sách khủng bố. Ông Baird cũng kêu gọi người dân tôn trọng luật pháp, bảo vệ thanh thiếu niên trước các luồng tư tưởng cực đoan.

Trong khi đó, cảnh sát bang New South Wales cho biết họ không thể bắt giữ các đối tượng trong vụ bán đấu giá này vì số tiền thu được từ đấu giá là để bổ sung vào ngân quỹ của nhà thờ.


T.N
Tổng thống Mỹ lên chiến lược đối phó IS
Tổng thống Mỹ lên chiến lược đối phó IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết sẽ công bố kế hoạch đối phó và loại trừ nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song cũng khẳng định sẽ không có sự can thiệp quân sự trên mặt đất của lực lượng Mỹ tại Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN