IS bắt cóc hơn 200 người Thiên chúa giáo

Ngày 26/2, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trong một cuộc tấn công kéo dài 3 ngày, các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc ít nhất 220 người dân ở các ngôi làng theo đạo Thiên chúa Assyria thuộc Đông Bắc Syria.

Theo SOHR, các vụ bắt cóc trên diễn ra khi IS chiếm 10 ngôi làng của cộng đồng người Thiên chúa giáo Assyria, gần thành phố Hasaka ở Đông Bắc Syria.

Cùng ngày, nguồn tin từ Bệnh viện al-Qaim cho biết cuộc không kích của liên minh đêm 25/2 gần thị trấn biên giới al-Qaim của Iraq đã tiêu diệt ít nhất 17 tay súng IS và khiến 29 tên khác bị thương.


T.N (theo
Reuters)
IS tiếp tục các vụ bắt cóc hàng loạt
IS tiếp tục các vụ bắt cóc hàng loạt

Nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiếp tục bắt cóc gần 100 người thuộc bộ tộc Hồi giáo Sunni gần thành phố Tikrit của Iraq, các nguồn tin địa phương ngày 25/2 cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN