'CyberCaliphate' đe dọa gia đình Tổng thống Obama

Ngày 10/2, các tin tặc tự xưng là nhóm “CyberCaliphate” đã đe dọa Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình khi chúng giành quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội Twitter của tạp chí "Newsweek" và đăng tải thông điệp “Tôi là IS” - một khẩu hiệu ám chỉ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào tòa soạn báo "Charlie Hebdo" của Pháp.

Ảnh chụp màn hình trang Twitter của Newsweek sau khi bị tấn công hôm 12/2. Ảnh: Reuters


Nhóm tin tặc trên, từng tuyên bố tiến hành vụ tấn công các tài khoản mạng xã hội của Lầu Năm Góc hồi tháng trước, đã cho chạy dòng chữ “Ngày Valentine đẫm máu cùng CyberCaliphate. Michelle Obama (phu nhân Tổng thống Obama)! Chúng tôi đang theo dõi bà, con gái và chồng bà”.

Tạp chí "Newsweek" sau đó đã gỡ bỏ biểu ngữ "CyberCaliphate" và giành lại quyền kiểm soát mạng Twitter trong vòng 14 phút. Nhà Trắng cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang điều tra vụ việc.


TN (Theo Reuters)
Ông Obama đề nghị Quốc hội trao quyền phát động chiến tranh
Ông Obama đề nghị Quốc hội trao quyền phát động chiến tranh

Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến trong tuần tới sẽ yêu cầu Quốc hội trao cho ông quyền phát động chiến tranh để đối phó với lực lượng thánh chiến IS đang hoành hành ở Iraq và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN