Công chúa Tây Ban Nha phải ra hầu tòa

Ngày 22/12, tòa án đảo Mallorca của Tây Ban Nha đã ra lệnh Công chúa Cristina de Borbon, chị gái của Nhà vua Felipe VI, phải ra hầu tòa với cáo buộc gian lận thuế. Đây sẽ là lần đầu tiên một thành viên trong Hoàng gia Tây Ban Nha bị đưa ra tòa.


Công chúa Cristina, em gái vua Tây Ban Nha,


Thẩm phán Jose Castro của tòa án Mallorca đưa ra quyết định trên sau quá trình điều tra hoạt động kinh doanh của chồng Công chúa Cristina, cựu tuyển thủ bóng ném Inaki Urdangarin.


Một nguồn tin tòa án cho hay Công chúa Cristina, 49 tuổi, bị cáo buộc thông đồng với hành vi trốn thuế của chồng. Ông Urdangarin bị cáo buộc biển thủ công quỹ và rửa tiền thông qua tổ chức phi lợi nhuận Noos do ông này làm chủ tịch. Tuy nhiên, cả Công chúa Cristina và chồng bà đều phủ nhận các cáo buộc này.


Vụ bê bối trên đã gây bất bình trong dân chúng Tây Ban Nha trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, khiến Hoàng gia rơi vào khủng hoảng và góp phần dẫn tới việc Vua Juan Carlos thoái vị hồi tháng 6 nhường ngôi cho Thái tử Felipe de Borbon.


TTXVN/Tin Tức

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha từ chức vì nghi án tham nhũng
Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha từ chức vì nghi án tham nhũng

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Ana Mato đã từ chức và trở thành chính khách cấp cao đầu tiên trong chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy mất chức vì liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN