Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc

Ngày 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc 2 ngày trong bối cảnh có những căng thẳng mới về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Park Geun-hye.


Ông Tập Cận Bình và Tổng thống nước chủ nhà Park Geun-hye sẽ tiến hành hội nghị cấp cao, dự kiến thảo luận về phương thức tăng cường hơn nữa các quan hệ hai nước và đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Chuyến thăm này được nhìn nhận là hành động xem thường Triều Tiên vì ông Tập Cận Bình đã chọn đến Seoul đầu tiên, thay vì Bình Nhưỡng - một đồng minh truyền thống của Bắc Kinh. Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ qua một chủ tịch đương nhiệm của Trung Quốc tới thăm Hàn Quốc trước khi đến Triều Tiên.

Hàn Quốc và Trung Quốc có kế hoạch ký một loạt thỏa thuận, theo đó tăng cường việc trao đổi và truyền thông chiến lược giữa các quan chức cấp cao, và tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán thương mại tự do song phương cũng như hợp tác về môi trường. Hàn Quốc và đối tác thương mại lớn nhất của mình là Trung Quốc, đã bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do vào năm 2012.


T.N
Trung Quốc kêu gọi Philippines tăng cường hợp tác kinh tế
Trung Quốc kêu gọi Philippines tăng cường hợp tác kinh tế

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa cho biết Bắc Kinh và Manila nên phối hợp để tăng cường mối quan hệ kinh tế nghèo nàn giữa hai nước, bất chấp còn tồn tại tranh chấp trên biển gay gắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN