Trung Quốc kêu gọi Philippines tăng cường hợp tác kinh tế

Ngày 2/7, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa cho biết Bắc Kinh và Manila nên phối hợp để tăng cường mối quan hệ kinh tế nghèo nàn giữa hai nước, bất chấp còn tồn tại tranh chấp trên biển gay gắt.

Phát biểu trước giới doanh nghiệp Philippines vào tối cùng ngày, ông Triệu Giám Hoa nói: "Quan trọng là 2 nước cần phải tập trung vào những việc có thể gắn kết chúng ta và thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho cả 2 nước".

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa (trái) bắt tay Tổng thống Philippines Beniqno Aquino - Ảnh chụp màn hình Tân Hoa xã


Tuy bài phát biểu không đề cập tới vấn đề tranh chấp trên biển giữa hai nước, song ông Triệu Giám Hoa nhận định rằng quan hệ này cũng đã sụt giảm so với so với quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á còn lại.

Được biết, năm ngoái tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Phillipines đạt 16,39 tỷ USD, đưa Trung Quốc Đại lục trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Phillipines.


TTXVN/ Tin tức
Nhật Bản triệu đại sứ Trung Quốc
Nhật Bản triệu đại sứ Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 8/2 đã cho triệu Đại sứ Trung Quốc tới để phản đối việc Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc tàu chiến nước này hướng rađa điều khiển hỏa lực vào tàu khu trục Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN