Lewis Hamilton, Lionel Messi cùng được Giải thưởng Laureus dành cho vận động viên xuất sắc nhất năm

BERLIN, CHLBĐỨC – Media OutReach – Ngày 18 tháng 2 năm 2020 – Trong một khoảnh khắc của lịch sử thể thao, Lewis Hamilton – tay đua Công thức 1 vĩ đại nhất của thế hệ đương thời và Lionel Messi, cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới của FC Barcelona và Argentina cùng được vinh danh là người chiến thắng chung cuộc của Giải thưởng Thể thao thế giới Laureus danh giá tại buổi lễ với rất nhiều nhân vật nổi tiếng và không khí rất trang trọng tại Berlin.

Danh sách đầy đủ của những người giành Giải thưởng Laureus World Sports Awards năm 2020.

Lewis Hamilton – tay đua xe Công thức 1 đã 6 lần vô địch thế giới và Lionel Messi – cầu thủ xuất sắc nhất thế giới được FIFA vinh danh 6 lần đã nhận được số phiếu bằng nhau. Do đó, Ban giám khảo thể thao của Học viện Thể thao Thế giới Laureus cùng vinh danh cả hai ở vị trí số 1. Đây là điều xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của Giải thưởng Laureus.

Lễ trao giải do diễn viên nổi tiếng Anh Hugh Grant làm MC và có sự tham gia và biểu diễn của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Anh Liam Payne, cựu thành viên của ban nhạc One Direction.

Thể thao Mỹ năm nay gặt hái tới 4 giải thưởng của Laureus. Năm 2019, Simone Biles tiếp tục đẩy ranh giới của môn thể thao thể dục dụng cụ lên một tầm cao mới. Tại Giải vô địch thế giới 2019, nữ vận động viên 22 tuổi này đã giành được 5 huy chương vàng, bao gồm một danh hiệu vô địch thế giới toàn năng lần thứ 5 kỷ lục và giúp Mỹ giành được huy chương vàng đồng đội thứ năm. Simone Biles hiện đã giành được tổng cộng 25 huy chương vô địch thế giới và là vận động viên thể dục dụng cụ giành được nhiều huân chương nhất trong lịch sử. Tại Berlin, cô đã khẳng định vị trí của mình trong lịch sử Laureus, khi giành giải thưởng Laureus dành cho Vận động viên nữ xuất sắc nhất thế giới của năm lần thứ ba trong vòng 4 năm.

Nữ vận động viên môn thể thao mạo hiểm Snowboarding (trượt ván trên tuyết) Chloe Kim đã giành giải thưởng Laureus dành cho vận động viên thể thao hành động của năm (Laureus World Action Sportsperson of the Year Award) sau một năm thi đấu rất xuất sắc. Chloe Kim đã giành huy chương vàng trong giải vô địch thế giới Halfpipe và X Games Superpipe. Trong sự nghiệp ban đầu của mình, cô gái 19 tuổi này đã giành được 5 huy chương vàng X Games, 1 huy chương vàng Olympic, 1 huy chương vàng vàng vô địch thế giới và giờ đây cô là người chiến thắng giải thưởng Laureus kép.

Trong hạng mục Vận động viên khuyết tật của năm (Sportsperson of the Year with a Disability), Oksana Masters sinh ra với những khiếm khuyết chân tay do bức xạ từ vụ rò rỉ phóng xạ Chernobyl và được một người độc thân Mỹ nhận làm con nuôi đã được Học viện Thể thao thế giới Laureus công nhận xuất sắc của năm 2019. Cô đã giành được 5 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Giải vô địch trượt tuyết thế giới dành cho người khuyết tật (World Para Nordic Skiing Championship) cộng với danh hiệu vô địch thế giới môn trượt tuyết đường dài. Cô cũng giành được huy chương bạc trong cuộc đua đường trường và thử thách thời gian H5 tại Giải vô địch thế giới đua xe đạp dành cho người khuyết tật (The Para Cycling Road World Championships).

South Bronx United (SBU), một chương trình bóng đá có trụ sở tại New York, đã được vinh danh với Giải thưởng Laureus Sport for Good Award. Chương trình sử dụng bóng đá để đạt được kết quả giáo dục cho những người trẻ tuổi từ các cộng đồng người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Đội tuyển bóng bầu dục Nam Phi đã giành được chức vô địch thế giới trong môn này đã được trao Giải thưởng Laureus dành cho đội thể thao xuất sắc nhất thế giới của năm 2019 (World Team of the Year) lần thứ hai của mình, vượt lên trên đội bóng đá FC Liverpool của Giải bóng đá ngoại hạng Anh và Đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ.

Đối với Giải thưởng Laureus dành cho Vận động viên có sự thi đấu trở lại ấn tượng nhất thế giới của năm (World Comeback of the Year), con số 276 sẽ là một lời nhắc nhở liên tục về khả năng phục hồi, lòng can đảm và sự cống hiến cần có để trở về sau những thất bại khó khăn nhất, chấn thương nặng nhất. Đang chạy trên đường đua tại vòng đua Macau, với tốc độ 276 km/h, nữ tài xế môn đua xe Công thức 3 (F3), Sophia Flörsch, người Đức đã mất kiểm soát chiếc xe của mình đâm vào hàng rào an toàn và khiến cô bị gãy xương cột sống cần phẫu thuật kéo dài tới 11 giờ và nhiều tháng phục hồi. Vào tháng 11 năm 2019, một năm sau tai nạn của mình, Sophia Flörsch, 18 tuổi, đã trở lại bên tay lái, đua một lần nữa tại Giải đua Macau Grand Prix, nơi cô đã từng gặp tai nạn khủng khiếp nhớ đời trên.

Ở tuổi 22, Egan Bernal trở thành người Colombia đầu tiên, tay đua trẻ nhất giành được Tour de France, giải đua xe đạp đường trường nổi tiếng nhất, uy tín nhất thế giới trong lịch sử 110 năm tồn tạị. Chính vì vậy, anh rất xứng đáng được nhận Giải thưởng Laureus ở hạng mục Vận động viên có tính đột phá nhất thế giới của năm 2019.

Với sự ủng hộ đáng kinh ngạc của những người hâm mộ môn cricket Ấn Độ, những người ủng hộ vận động viên Sachin Tendulkar, người anh hùng của họ, người đã giành được Giải thưởng Laureus dành cho những khoảnh khắc thể thao nổi bật nhất trong giai đoạn (2000-2020). Được bình chọn bởi những người hâm mộ thể thao trên khắp thế giới, Giải thưởng đã tôn vinh những khoảnh khắc từ hai thập kỷ qua, nơi thể thao đã thống nhất mọi người theo cách phi thường nhất. Trong nỗ lực lần thứ 6 của mình, Sachin Tendulkar đã dẫn dắt Ấn Độ giành chiến thắng tại Giải vô địch thế giới môn Cricket năm 2011 (ICC World Cup 2011). Chiến thắng không thể mang tính lịch sử hơn, vì đây là chiến thắng World Cup đầu tiên của Ấn Độ trên sân nhà và là chiến thắng thứ hai của họ.

Ngôi sao bóng rổ Dirk Nowitzki của Đức đã được công nhận tại Lễ trao Giải thưởng Laureus với hạng mục thành tựu trọn đời (Laureus Lifetime Achievement Award), vì những đóng góp của anh cho môn bóng rổ. Được coi là cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất châu Âu từ trước đến nay, Dirk Nowitzki dành toàn bộ sự nghiệp 21 năm thi đấu của mình tại đội Dallas Mavericks tranh đua ở Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA). Dirk Nowitzki đã giải nghệ vào cuối mùa giải 2018-2019, và sẽ đi vào lịch sử khi là cầu thủ duy nhất ghi được ít nhất 31.000 điểm, 10.000 cú rebound, 3.000 pha hỗ trợ ghi điểm, 1.000 cú ngăn cản đối phương thành công, 1.000 cú ném rổ được 3 điểm…

Học viện Thể thao thế giới Laureus đã công nhận Liên đoàn Bóng rổ Tây Ban Nha với Giải Thành tựu đặc biệt của Học viện Laureus, một giải thưởng mới chỉ được trao có 4 lần. Đội tuyển bóng rổ nam Tây Ban Nha đang tận hưởng thành công không gì sánh được, với đội tuyển nam vô địch Giải vô địch thế giới môn bóng rổ năm 2019 (FIBA ​​World Cup 2019) tại Trung Quốc, và được đánh giá cao là có nhiều cơ hội để gặt hái thành công tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 vào mùa hè năm nay. Đội bóng rổ nữ Tây Ban Nha đã trở thành lực lượng thống trị trong bóng rổ châu Âu khi giành được 3 trong số bốn chức vô địch châu Âu gần đây.

Tại Lễ trao giải thưởng Laureus World Sports Awards lần thứ nhất vào năm 2000, ông Nelson Mandela, khi đó là Tổng thống Nam Phi và là người bảo trợ cho sự kiện đã tuyên bố một cách hùng hồn như sau: “Sport has the power to change the world; to unite people in a way little else does” (tạm dịch: Thể thao có sức mạnh thay đổi thế giới; đoàn kết mọi người theo một cách khác”. Lời tuyên bố này đã châm ngòi cho sự sáng tạo của Thể thao vì sự chuyển động tốt trên toàn thế giới. 20 năm trôi qua, những lời nói này vẫn được Laureus “ghi lòng tạc dạ”. Từ những ngôi sao thể thao đến những người hâm mộ thể thao và những người trẻ tuổi trong chương trình Laureus Sport for Good trên toàn thế giới đều hướng đến tôn chỉ “Sport Unites Us” (tạm dịch Thể thao gắn kết, kết nối chúng ta).

Danh sách đầy đủ của những người giành được giải thưởng:

Vận động viên nam xuất sắc nhất thế giới của năm do Laureus trao tặng: Lewis Hamilton và Lionel Messi

Vận động viên nữ xuất sắc nhất thế giới của năm do Laureus trao tặng: Simone Biles

Đội thể thao xuất sắc nhất thế giới của năm do Laureus trao tặng: Đội tuyển môn bóng bầu dục (rugby) của Nam Phi

Vận động viên có tính đột phá nhất thế giới của năm do Laureus trao tặng: Egan Bernal

Vận động viên có sự thi đấu trở lại ấn tượng nhất thế giới của năm do Laureus trao tặng: Sophia Flörsch

Vận động viên khuyết tật xuất sắc nhất thế giới của năm do Laureus trao tặng: Oksana Masters

Vận động viên có hành động nổi bật nhất thế giới của năm do Laureus trao tặng: Chloe Kim

Khoảnh khắc thể thao nổi bật nhất của năm do Laureus trao tặng: ‘Carried on the shoulders of a nation’ (tạm dịch Được mang trên vai của cả một quốc gia)- ‘Sachin Tendulkar

Giải thưởng thành tích trọn đời do Laureus trao tặng: Dirk Nowitzki

Giải thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc do Học viện Laureus trao tặng: Liên đoàn Bóng rổ Tây Ban Nha

Giải thưởng Laureus Sport for Good: South Bronx United

Để biết những điểm nổi bật, phản ứng và biết thêm thông tin về Giải thưởng Thể thao thế giới Laureus nhân dịp kỷ niệm 20 năm, hãy truy cập laureus.com/world-sports-awards và theo dõi # Laureus20 trên các nền tảng xã hội. Được tổ chức tại Lễ trao giải, chủ đề Laureus “Sport Unites Us” (Thể thao gắn kết, kết nối chúng ta) sẽ tiếp tục trong suốt năm 2020.

Media OutReach Corporate News
South Bronx United được nhận Giải thưởng Laureus Sport for Good năm 2020
South Bronx United được nhận Giải thưởng Laureus Sport for Good năm 2020

BERLIN, CHLB ĐỨC – Media OutReach – Ngày 17 tháng 2 năm 2020 – Một ngày trước Lễ trao giải thưởng Laureus World Sports Awards lần thứ 20, South Bronx United, một chương trình sử dụng môn thể thao bóng đá để thay đổi cuộc sống của những người trẻ tuổi từ các cộng đồng bị thiệt thòi, yếu thế ở New York, đã được công bố là người giành được Giải thưởng 2020 Laureus Sport for Good (tạm dịch Giải thưởng Laureus Sport cho việc làm tốt năm 2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN