Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011-2020 và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2011-2020, VOV đã sản xuất hơn 400 chương trình phát thanh chuyên đề về Chương trình 135, đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, để phát trên Kênh Thời sự và Kết nối 54 (Phát sóng VOV1 từ năm 2014).

Các chương trình phát thanh như Dân tộc và Phát triển; Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam; chương trình phát thanh của 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số...  luôn được nâng cao chất lượng, chú trọng tới việc tuyên truyền, phổ biến cách làm ăn mới, việc chuyển giao công nghệ, hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đời sống và lao động sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số về vấn đề quyền con người....  

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đặc biệt là phối hợp tuyên truyền có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào vùng DTTS&MN, UBDT và VOV thống nhất đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những định hướng lớn, chiến lược, chương trình dài hạn, các đề án, chính sách về lĩnh vực công tác dân tộc đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài; tuyên truyền nâng cao dân trí, tinh thần cảnh giác cho đồng bào các dân tộc, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, niềm tin vào sự lãnh đạo Đảng.

Thông tin, tuyên truyền về kết quả, thành tựu đạt được về công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBDT, kết quả thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, các chương trình, dự án, chính sách đối với đời sống của đồng bào vùng DTTS&MN.

Thông tin, quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là sự đa dạng, phong phú, giầu bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Tổ chức các sự kiện chính trị - xã hội về lĩnh vực công tác dân tộc, các hoạt động ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, xã hội hóa dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Trong thời gian qua, VOV và UBDT đã không chỉ phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về công tác dân tộc trong địa bàn lãnh thổ Việt Nam, mà còn trong công tác tuyên truyền đối ngoại, giao lưu nhân dân.

Công tác tuyên truyền đối ngoại được thực hiện bài bản, đặc biệt là tại khu vực biên giới, hướng tới vận động đồng bào DTTS đang sinh sống dọc theo tuyến biên giới, đồng bào DTTS đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, đặc biệt là đồng bào đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và các nước trong khác trong khu vực Đông Nam Á.

Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và VOV giai đoạn 2011 - 2021 đã được hai cơ quan nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nội dung của Chương trình và thực tế tình hình thực tiễn từng địa phương, vùng miền, hai cơ quan đã xác định rõ nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cũng khẳng định, hai cơ quan đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước động viên cổ vũ tinh thần tự lực, tự cường dân tộc, vượt qua khó khăn, thử thách, phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Qua 10 năm thực hiện, đã hoàn thành các mục tiêu Chương trình phối hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi. Các nội dung của chương trình đều được triển khai thực hiện một cách tích cực và có hiệu quả ở các địa phương. Qua đó cũng góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, với Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Cùng với cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước; nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác phối hợp tuyên truyền của hai cơ quan đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc, giúp cho kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi từng bước phát triển; góp phần làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn.

Tin, ảnh: V.Tôn/Báo Tin tức
Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc
Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN