Trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc tặng Đại sứ Kazakhstan

Chiều 28/8, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quý báu của Đại sứ trong việc củng cố, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị, giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Kazakhstan.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nêu rõ, trong hơn 4 năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ Yerlan Baizhanov đã có những đóng góp quan trọng trong phối hợp, thu xếp thành công các chuyến thăm cấp cao song phương, thúc đẩy, duy trì thường xuyên các cuộc tham vấn, đối thoại chính trị các cấp.

Nổi bật là Đại sứ Yerlan Baizhanov đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức đón Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 22/8/2023. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Kazakhstan đến Việt Nam sau 12 năm; góp phần quan trọng vào việc tăng cường, củng cố, phát triển quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, Đại sứ Yerlan Baizhanov đã tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, góp phần đưa nhân dân hai nước Việt Nam - Kazakhstan đến gần nhau hơn.

Đại sứ Yerlan Baizhanov chỉ đạo Đại sứ quán Kazakhstan phối hợp với các cơ quan của Việt Nam trong các sự kiện như: Tổ chức Tọa đàm bàn tròn với chủ đề “Kazakhstan - 30 năm phát triển bền vững”, phát hành bộ Truyện cổ tích dân gian Kazakhstan "Những người du mục" được dịch sang tiếng Việt, tổ chức sự kiện “Những ngày phim Kazakhstan tại Việt Nam” tại thành phố Đà Nẵng, khánh thành bức tường gốm sứ Muralla tại Học viện Ngoại giao Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan...

Chia sẻ về quan hệ hai nước, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, với những đóng góp tích cực của Đại sứ Yerlan Baizhanov cùng với việc hai nước triển khai có hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU), kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Kazakhstan liên tục tăng trưởng, trung bình khoảng 28%/năm. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 600 triệu USD. Cuối năm 2022, đường bay thẳng đầu tiên giữa Almaty và Nha Trang đã được mở, tạo điều kiện cho khoảng 10.000 lượt khách du lịch Kazakhstan sang thăm Việt Nam mỗi năm.

Mới đây, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, hai bên đã chính thức ký kết Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông, tạo điều kiện để quan hệ hợp tác song phương tiếp tục bùng nổ và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân…, tương xứng với quan hệ truyền thống, tốt đẹp của hai nước.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga mong muốn, thời gian tới, Đại sứ Yerlan Baizhanov tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp tích cực đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Kazakhstan, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại sứ Yerlan Baizhanov bày tỏ vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc", cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ và tình cảm của Việt Nam dành cho Đại sứ quán Kazakhstan. Đồng thời, đại sứ khẳng định dù ở bất cứ cương vị công tác nào, ông sẽ tiếp tục có những đóng góp nhằm củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Thành Nam (TTXVN)
Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Venezuela tại Việt Nam
Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Venezuela tại Việt Nam

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Tatiana Pugh Moreno, nhằm tôn vinh những đóng góp quý báu của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN