Trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' cho Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Chiều 17/7, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery nhằm tôn vinh những đóng góp của ông trong việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nêu rõ, vượt qua những thăng trầm của lịch sử, hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Pháp đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện. Năm 2023 là một năm đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược. Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 4/1973, quan hệ song phương Việt Nam - Pháp đã không ngừng phát triển toàn diện trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ, từ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, đến người dân.

Trên cương vị là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Đại sứ Nicolas Warnery đã có những đóng góp tích cực vào củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, giao lưu nhân dân, địa phương hai nước.

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, phát huy tốt những yếu tố thuận lợi khi hai nước có quan hệ gần gũi và nhiều điểm tương đồng, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, bảo tồn di sản giữa Việt Nam - Pháp là một điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ của Đại sứ Nicolas Warnery.

Đại sứ Nicolas Warnery đặc biệt quan tâm đến các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu văn hóa - nghệ thuật giữa nhân dân Việt Nam - Pháp. Với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, chương trình đào tạo được triển khai có hiệu quả, các cơ sở Viện Pháp tại Hà Nội và tại một số tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam luôn là địa chỉ uy tín, được đông đảo người dân Việt Nam yêu mến, lựa chọn khi muốn tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, đất nước và con người Pháp.

Trong thời gian công tác tại Việt Nam, Đại sứ Nicolas Warnery không chỉ nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức mà còn luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp, Hội Cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đại sứ Nguyễn Phương Nga tin tưởng rằng, trong thời gian tới, dù ở bất cứ cương vị nào, Đại sứ Nicolas Warnery sẽ vẫn tiếp tục dành sự quan tâm và đóng góp tích cực đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Pháp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được đón nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, Đại sứ Nicolas Warnery gửi lời cảm ơn VUFO cùng những đồng nghiệp, bạn bè, các đối tác Việt Nam đã hỗ trợ ông trong suốt thời gian công tác tại Việt Nam. Đại sứ khẳng định, nước Pháp luôn mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam để sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn những thành tựu đạt được trong 50 năm qua.

Việt Đức (TTXVN)
Đại sứ Italy nhận Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc'
Đại sứ Italy nhận Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc'

Sáng 13/7, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro nhằm tôn vinh những đóng góp của ông trong việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN