Trao Giải thưởng Lương Định Của cho 42 thanh niên xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp

Tối 12/11, tại Sóc Trăng, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII và trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2023, vinh danh 42 gương mặt có thành tích đặc biệt xuất sắc với những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao giải Dự án Khởi nghiệp Thanh niên nông thôn. 

Tham dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng và hàng trăm đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thân ái gửi đến lực lượng đoàn viên, thanh niên cả nước lời chào mừng, thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của các thanh niên tiêu biểu được vinh danh trong lễ trao giải.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp bộ Đoàn trong cả nước thường xuyên tổ chức các hoạt động với phương châm Đoàn vừa là người bạn đồng hành với thanh niên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa là người tổ chức, phát huy thanh niên xung kích, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (áo trắng) trao giải Nhất Dự án thanh niên Khởi nghiệp. 

Cùng với đó tập trung chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái thi đua lao động sáng tạo, làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; ứng dụng công nghệ cao, áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất; nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho thanh niên nông thôn và nhân dân; khuyến khích, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp; tiếp tục phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tài năng trẻ, các gương thanh niên nông thôn tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình thanh niên vượt khó.

Theo anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Giải thưởng Lương Định Của mang tên nhà Nông học đầu ngành của ngành Nông nghiệp Việt Nam, ông cũng là người con của quê hương Sóc Trăng. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được tổ chức thường niên, nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Trải qua 18 năm tổ chức, giải thưởng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quốc, góp phần từng bước nâng cao uy tín giải thưởng.

Năm nay, trong số 77 gương thanh niên từ 49 tỉnh, thành đoàn gửi hồ sơ về tham dự, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã chọn và trao giải 42 nhà nông trẻ xuất sắc, có thành tích nổi bật trong lĩnh vực khởi nghiệp, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao vinh danh các thanh niên đạt giải thưởng Lương Định Của.

Qua 18 lần tổ chức Giải thưởng Lương Định Của, Trung ương Đoàn đã vinh danh 2.093 gương thanh niên nông thôn tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân.

Bên cạnh đó, nằm trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên nông thôn toàn quốc, Trung ương Đoàn đã tổ chức Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2023. Cuộc thi được phát động từ ngày 23/3/2023 và nhận được 446 hồ sơ dự án tham gia dự thi từ 63 tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc, trong đó có 62 dự án do thanh niên thuộc 14 dân tộc thiểu số  đăng ký tham gia.

Sau vòng Bán kết theo 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam từ ngày 6 - 8/10, Ban tổ chức đã chọn từ 110 dự án vòng sơ loại, lựa chọn ra 40 dự án lọt vào vòng Chung kết Cuộc thi để trao giải tại Sóc Trăng lần này.

Tại buổi Lễ tôn vinh các gương mặt xuất sắc điển hình lĩnh vực nông nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, lãnh đạo Trung ương Đoàn và lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và biểu trưng vinh danh giải thưởng cho 42 thanh niên đoạt Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII và trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2023 cho 9 cá nhân là những thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp. Giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng 30 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Sóc Trăng. 

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao quà cho 30 học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Sóc Trăng với mỗi em một chiếc xe đạp.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Sóc Trăng: Học bổng Lương Định Của khích lệ học sinh, sinh viên
Sóc Trăng: Học bổng Lương Định Của khích lệ học sinh, sinh viên

Ngày 19/1, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã trao 371 suất học bổng khuyến học, khuyến tài Lương Định Của cho sinh viên, học sinh tiêu biểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN