Lần đầu tiên ra mắt mạng lưới Lương Định Của toàn quốc

Trải qua 17 năm tổ chức giải thưởng, Trung ương Đoàn vừa cho ra mắt “Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc” quy tụ những gương thanh niên nông thôn xuất sắc đạt giải thưởng, thể hiện tinh thần kết nối khởi nghiệp mạnh mẽ trong bối cảnh 4.0.

Chú thích ảnh

Ngày 3/11 tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra chương trình tọa đàm “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu” trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc lần thứ XVII. Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức. 

Phát biểu tại tọa đàm, ông Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết: T.Ư Đoàn sẽ dành thời gian cho các bạn trẻ được lắng nghe về hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu từ nông nghiệp của các gương nhận giải thưởng Lương Định Của điển hình qua các thời kỳ. Đồng thời, lắng nghe diễn giả chia sẻ về những cách thức vượt qua khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, làm giàu từ nông nghiệp. Từ đó, tạo hành trang cho các bạn sinh viên đang trong quá trình học tập tại trường và sau khi tốt nghiệp có thêm những kiến thức, kinh nghiệm cần có cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp.

Vừa là đối tác đồng hành, vừa đóng vai trò diễn giả, bà Venus Teoh, Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn bày tỏ niềm tự hào được tham dự tọa đàm cùng với những gương mặt trẻ xuất sắc của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.
Bà chia sẻ rằng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Sabeco luôn hướng đến mục tiêu mang lại những điều tốt đẹp nhất cho Việt Nam, tạo ra những giá trị để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực vì cộng đồng. Đó cũng chính là lý do Sabeco ký kết một hợp tác chiến lược 3 năm với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và cùng xây dựng một quan hệ hợp tác ba bên bền vững với các tổ chức chính quyền địa phương trên những lĩnh vực mà chúng tôi tin rằng có thể cùng nhau tạo ra những giá trị tôt nhắt và mang lại những tác động tích cực cho Xã Hội.

Một điểm ấn tượng được bà Venus Teoh nhắc đến tại tọa đàm chính là vai trò của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ các sản phẩm nội địa, nhà sản xuất địa phương  và các thưởng hiệu Việt. Sản phẩm Bia Saigon Coffee, một sản phẩm mới nhất của SABECO vừa được đưa ra thị trường cũng được sử dụng hạt cafe nguyên chất từ Tây Nguyên. Bà hy vọng thời gian tới đây Bia Saigon có thể cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới với các nguyên hương liệu tự nhiên đặc trưng của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN