Tin nổi bật tuần 18 – 24/12: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam; khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 

Tuần từ ngày 18 – 24/12, nhiều sự kiện nổi bật thu hút sự quan tâm của dư luận đã diễn ra, như: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI; hội nghị trực tuyến toàn quốc về các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; kết quả 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số; giá vàng SJC đạt mốc cao nhất trong lịch sử; sập trần gỗ lớp học khiến nhiều học sinh bị thương; khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải về tội “Nhận hối lộ”…

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong tuần qua, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI gồm 103 người đã ra mắt Đại hội. Trước đó, ngày 18/12//2023, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam được hiệp thương bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chú thích ảnh

Với khẩu hiệu hành động: “Sinh viên Việt Nam - Vững bản sắc, Xây khát vọng, Tự hào tiến bước”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 xác định 11 chỉ tiêu trọng tâm như: 100% cán bộ, 8 triệu lượt sinh viên, hội viên được học tập, quán triệt, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của Đoàn, Hội; 90% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do Hội Sinh viên các cấp triển khai; 500 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được Hội Sinh viên hỗ trợ, hiện thực hóa…

Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ tịch nước khẳng định: Sinh viên Việt Nam là trí thức tương lai - nguồn nhân lực quan trọng phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên, xác định đây là “lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc”. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong sinh viên và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; chăm lo, hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên, nhất là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều chiến dịch tình nguyện góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. 

Chủ tịch nước đề nghị Hội sinh viên Việt Nam tổ chức các phong trào hỗ trợ sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên nền tảng phát huy vai trò chủ thể của sinh viên, để giúp sinh viên “Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”. Hội Sinh viên Việt Nam phải thực sự trở thành người bạn thân thiết, gần gũi, chăm lo những nhu cầu thiết thân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của sinh viên.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam 

Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu trụ sở UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ: Để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm, xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam “Sáng tạo - Bản sắc - Độc đáo - Chuyên nghiệp - Cạnh tranh”.

Các đại biểu dự hội đã nghị tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm đánh giá, phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong phát triển công nghiệp văn hóa thời gian qua, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nhận diện thời cơ, thách thức của công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian qua; kinh nghiệm của các nước; đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, đột phá.

Kết quả 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số

Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu trụ sở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đề án 06 là Đề án có sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt với quyết tâm cao, bởi chuyển đổi số là công việc khó khăn, chưa có tiền lệ, nếu không có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thì khó có thể đạt được kết quả. Sau 2 năm thực hiện Đề án 06 đã thu được những kết quả tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, làm thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân; góp phần hạn chế tiêu cực, “tham nhũng vặt”; tạo nền tảng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ 6%

Trong phiên họp về tăng lương tối thiểu vùng tuần qua cho người lao động, Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2024

Sau khi nghe ý kiến từ Tổng Liên đoàn Lao động và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu với 16/16 phiếu đồng ý đã chốt thông qua tăng lương tối thiểu vùng là 6% từ 1/7/2024 và cả năm 2025. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia khẳng định: Các bên đã chia sẻ sự khó khăn của doanh nghiệp cũng như chật vật của người lao động trong thời gian qua. Tổng LĐLĐ cũng đã đưa ra hai phương án và phía chủ sử dụng lao động cũng đã đề ra mức từ 6,5% đến 7,3%. Phía chủ sử dụng lao động đề xuất mức từ 4% đến 5%. Sau khi thảo luận, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất bỏ phiếu thông qua mức 6%. Đây là mức hợp lý và đạt được sự đồng thuận cao.

Với mức tăng trên, mức lương tối thiểu có thể được áp dụng từ ngày 1/7/2024 cụ thể: Vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng); Vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng); Vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng); Vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng200.000 đồng).

Giá vàng SJC đạt mốc cao nhất trong lịch sử

Giá vàng trong nước tuần qua nhảy vọt đối với vàng SJC, lên sát mốc 76, 77 triệu đồng/lượng. Sáng 22/12/2023, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 77,2 triệu đồng/lượng (ở chiều bán ra). Đây cũng là mức giá cao nhất trong lịch sử.

Giá vàng miếng SJC liên tục vượt đỉnh mọi thời đại, cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng khi tham gia thị trường. Lý giải điều này, các chuyên gia kinh tế cho biết, thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ tích cực mua vàng từ các nguồn; trong đó, có nguồn mua bán lẻ. Thị trường vàng trong nước đang đứng trước các yếu tố tăng giá gồm tỷ giá VND/USD, xu hướng tăng giá vàng thế giới và yếu tố mùa vụ, cụ thể là chu kỳ tiêu dùng cuối năm, mùa cưới, đặc biệt là ngày Vía Thần tài (mùng 10 Tết Âm lịch).

Tuy vậy, người mua cần theo dõi chặt chẽ tỷ giá VND/USD để dự đoán xu hướng giá vàng trong nước. Ngoài ra, tỷ giá sẽ chịu tác động từ sự quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước và luồng kiều hối đổ về Việt Nam vào đầu năm 2024 tới.

Sập trần gỗ lớp học khiến nhiều học sinh bị thương

Khoảng 7 giờ ngày 21/12, vào giờ học của tiết 1 tại lớp 11A9, trường Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), trần gỗ bất ngờ đổ sập khiến nhiều học sinh bị thương và nhập viện. 

Hiện, những học sinh bị thương nặng đã được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, những học sinh bị xây xát, chấn thương nhẹ được sơ cứu tại trường. Bệnh viện 115 cũng cho biết, đã có 10 học sinh nhập viện, đang được các y, bác sĩ sơ cứu và theo dõi sức khỏe; trong đó có 1 học sinh bị thương khá nặng, chấn thương sọ não và cột sống, có 1 em bị gãy chân. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã yêu cầu nhà trường khẩn trương cấp cứu, đảm bảo sức khỏe và trấn an tinh thần cho học sinh; đồng thời, nhanh chóng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất.

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải

Đáng chú ý trong tuần qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, sinh năm 1963, Thứ trưởng Bộ Công thương về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự trong quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. 

Chú thích ảnh
Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Điều 219 Bộ luật Hình sự). Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” (Điều 358 Bộ luật Hình sự); Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh về tội “Nhận hối lộ" (Điều 354 Bộ luật Hình sự). Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

Vân Sơn/Báo Tin tức
Nóng trong tuần: Những kết quả nổi bật của COP28 và Mỹ điều chỉnh lập trường về Israel
Nóng trong tuần: Những kết quả nổi bật của COP28 và Mỹ điều chỉnh lập trường về Israel

Tuần qua nổi lên một số sự kiện đáng chú ý như chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine, Mỹ thay đổi lập trường về Israel trong khi EU tổ chức cuộc họp thượng đỉnh cuối năm với nhiều vấn đề nóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN