Thanh Hóa: Vẫn còn 140 phương tiện chưa vào bờ

Tính đến 14 giờ ngày 9/11, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 7.355 phương tiện/24.266 lao động trên biển đã vào nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn. Tuy nhiên vẫn còn 140 phương tiện/467 lao động đang hoạt động trên biển chưa vào bờ. Các phương tiện kể trên đều đã nắm được thông tin về cơn bão số 14 và đang khẩn chương vào nơi tránh trú bão an toàn.

Những thuyền đã vào nơi tránh bão và neo đậu an toàn.


Hiện tại chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với các gia đình kêu gọi các ngư dân trên các chòi canh, lồng bè vào bờ, giúp dân chằng chống nhà cửa xong trước 18 giờ ngày 9/11.

Cũng theo báo cáo của trung tâm tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa trong ngày 9/11 tàu cứu hộ BP 341901 có công suất 4.500 CV của biên phòng Hà Tĩnh trên đường ra Hải Phòng bị hỏng máy tại tọa độ 19 độ 24 phút Bắc – 106 độ 11 phút nam cách đảo hòn Mê (tỉnh Thanh Hóa) khoảng 16 hải lý về phía đông nam.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 9/11, Hải đội hai bội đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tiếp cận được con tàu kể trên và đang tiến hành lai dắt vào bờ. Cũng trong ngày 9/11, tàu cá TH 1102 TS có công suất 60 CV do ông Bùi Văn Dũng sinh năm 1981 ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia làm thuyền trưởng trên đường chạy vào cửa Lạch Ghép (huyện Tĩnh Gia) bị sóng đánh chìm tàu. Hiện tại lượng lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương đã cử 5 tàu ra cứu hộ ra trục vớt và đưa 4 ngư dân trên tàu kể trên vào bờ.

Trong ngày 9/11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cũng đã cử 13 đoàn công tác (mỗi đoàn 3-5 người của các sở, ban ngành liên quan đến các địa phương triển khai phương án phòng chống lụt bão, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, các đoàn công tác sẽ cắm chốt tại các huyện có nguy cơ bị ảnh hưởng cao bởi cơn bão số 14 đến khi tan bão mới trở về chứ không kiểm tra như những lần bão trước. Tại các huyện ven biển, chính quyền địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng phải cương quyết chỉ đạo nhân dân đưa tàu thuyền vào ấu tránh trú bão an toàn, tuyệt đối không cho các phương tiện đậu ngoài cửa sông, cửa biển.

Tại các huyện miền núi phải tổ chức di dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ xẩy ra lũ ống, lũ quét sạt lở cao trước 17 giờ ngày 10/11. Các huyện, các công ty thủy nông rà soát lại các hồ đập, chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy móc và các phương án đối phó nếu có tình huống xấu xảy ra.

Các hồ không an toàn phải xả nước ngay nếu có mưa lớn. Riêng các hồ lớn, đặc biệt là hồ Yên Mỹ và Cửa Đạt, nếu xả nước phải có phương án hợp lý, thông báo với chính quyền và bà con các vùng hạ du để có các phương án di dân đến nơi an toàn./.


Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng

Tình quân, dân nơi bão tố
Tình quân, dân nơi bão tố

“Cảm ơn các anh bộ đội hải quân. Nếu không có các anh, chắc chắn chúng tôi đã bỏ mạng ở biển rồi”. Nắm chặt tay Đại tá Trương Công Thế, thuyền trưởng Huỳnh Ly tàu cá KH-92116 rưng rưng nước mắt giữa trưa nắng trên boong tàu. Ông chỉ biết nói vậy trước bước chân lên cảng Hải đội 812.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN