Phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia

Sáng 5/1, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2024).

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu. 

Tham dự có đại diện các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia; đại diện Thành ủy Thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đại diện Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Thành phố và một số du học sinh Campuchia đang học tập trên địa bàn.

Tại buổi họp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố đã nhắc lại những năm tháng đen tối của lịch sử đất nước Campuchia với hơn 2,7 triệu người dân vô tội bị giết hại trong hơn 3 năm cầm quyền của chế độ diệt chủng Polpot. Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân và Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh với lực lượng vũ trang Cách mạng và nhân dân nước bạn đứng lên đánh tan tập đoàn phản động Polpot, giải phóng Phnôm Pênh ngày 7/1/1979, xóa bỏ chế độ diệt chủng.

Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung; tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào một kỷ nguyên mới độc lập, tự do, hồi sinh; đồng thời, mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa Việt Nam -Campuchia. Trải qua 45 năm, nhân dân Campuchia đã vươn lên mạnh mẽ, khắc phục muôn vàn khó khăn, thách thức và đã hồi sinh kỳ diệu với những thay đổi sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.

“Trong ngày lịch sử thiêng liêng đầy ý nghĩa của nhân dân Campuchia anh em, chúng ta không thể nào quên những chiến sỹ tình nguyện Việt Nam, gồm bộ đội, thanh niên xung phong đã ngã xuống. Biết bao mồ hôi và cả máu của các cựu chuyên gia đã thấm đẫm trên đất nước Chùa Tháp để tham gia giải phóng nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng và góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước sau ngày 7/1. Đó là đóng góp quan trọng sống còn, xây dựng và vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt” - Trung tướng Nguyễn Văn Nam xúc động cho biết. 

Chú thích ảnh
Phó Lãnh sự Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh Oum Chanrya và Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. 

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân để góp phần vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Năm 2023, Hội đã tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền của Campuchia; ủng hộ xây dựng Nhà cộng đồng cho Việt kiều Campuchia tại Bantia Meanchey; triển khai hiệu quả chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào và Campcuhia”; tổ chức 26 chương trình thiện nguyện tại các địa phương Việt Nam và Campuchia…

Bà Oum Chanrya, Phó Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh xúc động nhắc ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 7/1/1979 - Ngày quân và dân Campuchia dưới sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam đã lật độ chế độ diệt chủng Polpot, đưa đất nước bước sang trang sử mới. Đồng thời, bà Oum Chanrya khẳng định, ngày 7/1/1979 là sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc mà nhân dân Campuchia không bao giờ quên.

Bà Oum Chanrya gửi lời cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã không quản hy sinh, vất vả kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo Polpot, đưa đất nước vượt qua thời gian đen tối bước vào một kỷ nguyên mới của hòa bình, xây dựng và phát triển. Từ đó, có một đất nước Campuchia hòa bình, thịnh vượng và hội nhập quốc tế như ngày nay. 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng xem lại những hình ảnh về hoạt động của Đoàn chuyên gia Thành phố Hồ Chí Minh (A50) và quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế giúp Campuchia khôi phục an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, trật tự xã hội sau ngày 7/1/1979; thưởng thức một số chương trình văn nghệ do các sinh viên Campuchia, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố biểu diễn.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Khánh thành trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia
Khánh thành trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia

Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng 7/1, ngày giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, ngày 4/1, tại xã Koki, huyện Kien Svay, tỉnh Kandal của Vương quốc Campuchia, đã diễn ra lễ khánh thành, đưa vào sử dụng tòa nhà trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia, do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN