Khánh thành trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia

Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng 7/1, ngày giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, ngày 4/1, tại xã Koki, huyện Kien Svay, tỉnh Kandal của Vương quốc Campuchia, đã diễn ra lễ khánh thành, đưa vào sử dụng tòa nhà trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia, do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. 

Chú thích ảnh
Công trình Trụ sở Trung ương Hội cựu chiến binh Campuchia. Ảnh: Hoàng Minh/Pv TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng; Đại tướng Kun Kim, Bộ trưởng cấp cao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia; Tướng Ith Sarath, Phó Tổng Tư lệnh, Tham mưu trưởng Liên quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, Phó Tổng thư ký Hội cựu chiến binh Campuchia, cùng đại diện các cựu chiến binh Campuchia. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao những thành quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Campuchia trong 16 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tối cao của Quốc vương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Campuchia và những đóng góp không mệt mỏi của Đại tướng Kun Kim trong việc không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống, cả vật chất lẫn tinh thần cho các cựu chiến binh Campuchia. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khánh thành. Ảnh: Hoàng Minh/Pv TTXVN tại Campuchia.

Theo Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, lễ khánh thành chính thức đưa vào sử dụng công trình tòa nhà trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia diễn ra với nhiều sự kiện lịch sử đáng nhớ của Vương quốc Campuchia trong năm 2023. Đó là dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia (1953-2023), 25 năm thực hiện thành công chính sách “Thắng-Thắng” của Samdech Techo Hun Sen (1998-2023), 45 năm Ngày ra đời Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia (1978-2023). Đặc biệt, Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, thành lập Quốc hội và Chính phủ mới, đăng cai tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 12), để lại nhiều cảm xúc ấn tượng trong lòng bạn bè quốc tế. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: Hoàng Minh/Pv TTXVN tại Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh lịch sử hơn 5 thập kỷ qua chứng minh quân và dân hai nước đã kề vai sát cánh, vượt qua các chặng đường hy sinh gian khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập, tự do và cùng chung tay xây dựng đất nước sau này. Thành quả hợp tác giữa hai nước và sự phát triển của mỗi nước hiện nay không thể tách rời sự hy sinh to lớn đó. 

Hai nước hết sức vui mừng và tự hào về sự phát triển của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc. Ngày nay, Campuchia và Việt Nam đã có hòa bình, có điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Đây là thời cơ để quân và dân hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện cùng phát triển. 

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết Việt Nam luôn coi thành công của Campuchia chính là thành công của Việt Nam và hết sức coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó khăng khít giữa hai Nhà nước, hai Chính phủ, hai Bộ Quốc phòng và Nhân dân hai nước; đồng thời khẳng định tòa nhà trụ sở trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia là công trình có ý nghĩa to lớn, minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Bộ quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia nói chung và giữa hai Hội cựu chiến binh hai nước nói riêng. 

Theo Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, hai nước đã và đang tích cực phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Qua đây, phía Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Campuchia, Hội cựu chiến binh Campuchia và Ủy ban chuyên trách về tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt Quân tình nguyện Việt Nam của hai bên tiếp tục dành sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả cho nhau để hai bên sớm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này.

Chú thích ảnh
Đại tướng Kun Kim, Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: Hoàng Minh/Pv TTXVN tại Campuchia

Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Kun Kim, Bộ trưởng cấp cao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia, cho rằng thành quả hòa bình mà Campuchia có được hôm nay nhờ chính sách hợp tác cùng thắng của nguyên Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Campuchia, trong đó có vai trò quan trọng của các cựu chiến binh và Quân tình nguyện Việt Nam. Ông nêu rõ: “Chúng ta không quên các chiến sĩ Bộ đội tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng các chiến sĩ Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia trong công cuộc đánh đổ chế độ Pol Pot, giúp chúng ta có ngày 7/1/1979. Đây là nhân tố giúp Campuchia đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội với những đổi thay đáng tự hào thông qua việc triển khai thực hiện thành công chiến lược tam giác, chiến lược tứ giác cả 4 giai đoạn, cùng nhiều chính sách, kế hoạch mang tính chiến lược khác”.

Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia Kun Kim cũng điểm lại những thành quả công tác của tổ chức hội kể từ khi thành lập đến nay, đánh giá cao mảng công tác đối ngoại, trong đó có hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm hàng năm giữa Hội Cựu chiến binh hai nước Việt Nam-Campuchia. Qua đó, giúp Hội Cựu chiến binh Campuchia tiếp thu nhiều bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao đời sống của các cựu chiến binh Campuchia.

Chú thích ảnh
Đại tướng Kun Kim, Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia tặng Huân chương Monisaraphon cao quý của Hoàng gia Campuchia cho Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng. Ảnh: Hoàng Minh/Pv TTXVN tại Campuchia

Đại tướng Kun Kim cho rằng đó là những đóng góp to lớn được ghi nhận trong lịch sử Hội Cựu chiến binh Campuchia nói riêng và quan hệ hai nước nói chung. Qua đó, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, bền vững lâu dài và hợp tác toàn diện giữa hai nước. 

Trên tinh thần đó, Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia Kun Kim bày tỏ kỳ vọng Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ và đào tạo Hội Cựu chiến binh Campuchia.

Tòa nhà trụ sở làm việc của trung ương Hội cựu chiến binh Campuchia được khởi công xây dựng vào ngày 25/11/2018 và hoàn thành vào ngày 28/10/2019. Công trình được xây dựng trên diện tích rộng gần 2.400 m2 có quy mô 3 tầng (dài 37 m, rộng 27,5 m) với 17 phòng chức năng, tổng kinh phí đầu tư 758.200 USD, trong đó Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ 558.200 USD. 

Cùng với tòa nhà làm việc vừa khánh thành, trong dịp này, Hội Cựu chiến binh Campuchia còn đưa vào sử dụng nhiều hạng mục công trình phụ trợ khác trong khuôn viên trụ sở Hội, được xây dựng trên mặt bằng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh 317 trước đây (đã chuyển địa điểm), tổng kinh phí đầu tư 1,25 triệu USD.

Công trình trụ sở trung ương của Hội cựu chiến binh Campuchia là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết, quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung, cũng như giữa hai Hội cựu chiến binh Việt Nam và Campuchia nói riêng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại tướng Kun Kim đã trao tặng Huân chương Monisaraphon cao quý của Hoàng gia Campuchia cho Đại sứ Nguyễn Huy Tăng.

Quang Anh - Huỳnh Thảo  (TTXVN)
Chiến thắng 7/1 - trang sử vàng của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Chiến thắng 7/1 - trang sử vàng của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong dịp kỷ niệm 44 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2023) tại Campuchia, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đã đăng tải nhiều bài viết khẳng định ý nghĩa và chân lý lịch sử của “Chiến thắng 7/1”, đánh giá cao sự có mặt, hỗ trợ đúng lúc, kịp thời của Bộ đội tình nguyện Việt Nam, giúp lực lượng cách mạng yêu nước chân chính của quốc gia láng giềng này kịp thời giải cứu đất nước và nhân dân Campuchia khỏi những màn tra tấn, giết chóc tàn bạo bậc nhất trong lịch sử loài người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN