Phát lệnh khởi công Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/3, tại Khu Di tích K9 – Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong truyền bá, giữ gìn, nâng cao đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

Giao nhiệm vụ cho nhà thầu và đơn vị thi công, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm phục vụ dự án mở rộng cảnh quan và phát huy ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa của Khu di tích.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ban quản lý Lăng, đơn vị thi công cần tập trung đầu tư công sức, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Bác. Ban quản lý Lăng cần chủ động quy hoạch, chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất để đón tiếp phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến tham quan, sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Khu di tích.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Ban quản lý Lăng triển khai hoàn thành toàn diện các nội dung công việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương Ban quản lý Lăng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với địa phương giữ gìn bảo vệ tôn tạo nguyên vẹn Khu di tích.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình. Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi để đón tiếp, phục vụ đông đảo đồng bào, khách quốc tế đến thắp hương tưởng niệm Bác, tham quan và tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công trình dự kiến khánh thành vào dịp 19/5/2015 này mang hình thức kiến trúc truyền thống, có chiều cao gần 12 mét với phần thân sử dụng kết cấu gỗ theo kết cấu kiến trúc cổ, bao che xung quanh nhà là hệ thống vách gỗ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan một số công trình trong Khu di tích.

Khu Di tích K9 có ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt. Nơi đây Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã làm việc trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, nơi Bác tiếp bạn bè quốc tế và cũng là nơi bảo vệ, giữ gìn tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong những năm chiến tranh ác liệt. Nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng từ khi Bác còn sống đến khi Bác qua đời.

Từ năm 1995, Bộ Chính trị đã quyết định đưa Khu di tích trở thành nơi giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào và nhân dân cả nước. Gần 20 năm qua, Khu di tích K9 đã đón tiếp hơn 30 ngàn đoàn khách với hơn một triệu lượt người đến tham quan, trồng cây lưu niệm, tổ chức lễ báo công, lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, sinh hoạt truyền thống.


Chu Thanh Vân

Mở rộng tuyến phố đi bộ quanh Lăng Hồ Chủ tịch
Mở rộng tuyến phố đi bộ quanh Lăng Hồ Chủ tịch

Từ 19/5, thành phố Hà Nội bắt đầu tiến hành mở rộng tuyến phố đi bộ (giai đoạn 2) quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN