Mở rộng tuyến phố đi bộ quanh Lăng Hồ Chủ tịch

UBND TP Hà Nội cho biết, từ 19/5, thành phố bắt đầu tiến hành mở rộng tuyến phố đi bộ (giai đoạn 2) quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà Quốc hội ra đường Độc Lập, Quảng trường Bắc Sơn và khu Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Hiện UBND thành phố Hà Nội đã chuẩn bị xong các phương án để giao cho các ban, ngành, địa phương liên quan triển khai mở rộng tuyến phố đi bộ này.

Quảng trường và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN.


UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị các phương án để giảm ùn tắc giao thông trước ngày 20/3 và phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức người dân và du khách thực hiện tốt các quy định để đảm bảo văn minh lịch sự xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ách tắc, lộn xộn, UBND thành phố cho phép trước mắt sử dụng tạm một phần công viên Bách Thảo để trông giữ xe và sau này xung quanh vùng này sẽ được quy hoạch bãi đỗ xe ngầm…

Trong tháng 4/2014, các đơn vị khẩn trương sơn kẻ, lắp đặt biển báo, hướng dẫn phân luồng giao thông và thiết kế, thi công hàng rào, vườn hoa cây cảnh khu vực bảo vệ để đưa tuyến phố này vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu du khách và nhân dân viếng thăm Lăng Bác dịp 19/5.

Tuyến phố đi bộ giai đoạn 1 đang được giới hạn từ ngã tư phố Bà Huyện Thanh Quan-chùa Một Cột ra đường Hùng Vương tiếp giáp với ngã tư Lê Hồng Phong-Hùng Vương và một đoạn phố Ông Ích Khiêm.


Nguyễn Văn Cảnh
Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục từ ngày 6/11
Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục từ ngày 6/11

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2013 và bắt đầu tổ chức lễ viếng từ ngày 6/11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN