Lấy phiếu tín nhiệm 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Đắk Nông bầu

Ngày 11/12, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu. Ảnh: baodaknong.vn

Các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ lấy phiếu tín nhiệm 28/30 người. Hai người còn lại không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm do được bầu trong năm 2023, bao gồm: Bà Võ Thị Ái Liễu, Giám đốc Sở Y tế và ông Phan Nhật Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo và thực hiện thận trọng, nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình thủ tục được quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, đánh giá thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm; việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công tâm, trung thực, đúng nguyên tắc, trình tự và thủ tục quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố rộng rãi trên các phương tiện đại chúng để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Kết quả, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất với 48/49 phiếu bầu (chiếm tỷ lệ 97,96%), 1 phiếu "tín nhiệm" (tỷ lệ 2,04%); các ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông và Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cùng nhận được 44 phiếu “tín nhiệm cao” (tỷ lệ 89,8%), và 5 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 10,2%).

Chức danh nhận có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” nhất là ông Trần Đình Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư với 14 phiếu (tỷ lệ 28,57%). Kế đến là các ông Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông; Lê Ngọc Quang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với cùng 9 phiếu (tỷ lệ 18,37%).

Ngọc Minh (TTXVN)
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 lãnh đạo chủ chốt của Khánh Hòa
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 lãnh đạo chủ chốt của Khánh Hòa

Ngày 8/12/2023, tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, 26 chức danh đều nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao. Trong đó, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhận nhiều nhất số phiếu tín nhiệm cao (43 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 95,6% tổng số phiếu thu về; 2 phiếu tín nhiệm, không có tín nhiệm thấp).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN