Lấy phiếu tín nhiệm để cán bộ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu

Ngày 11/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo quy định, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không lấy phiếu tín nhiệm đối với Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương do đã có quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ 1/12/2023. Như vậy, 15 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm ở 3 mức độ là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm là buổi sinh hoạt chính trị quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức Đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu, việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.
 
Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và thực chất nhằm góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.
 
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hải Dương được đánh giá là địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và đời sống cho người dân. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 - 2023 ước tăng bình quân 8,58%/năm (mục tiêu Đại hội tăng 9% trở lên). Hải Dương đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra như: Chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế; cơ cấu lao động; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ đô thị hóa; chỉ số phát triển con người...
 
Năm 2023, Hải Dương đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 8,2% (xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Quy mô kinh tế ước đạt 184.123 tỷ đồng (tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 94,1 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 20 nghìn tỷ đồng (bằng 115% dự toán năm). Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài đạt cao với tổng số vốn đăng ký trên 1,1 tỷ USD (tăng 3,1 lần so với năm 2022, cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây). Địa phương đã hoàn thành quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt...

Mạnh Tú (TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trên 91% phiếu tín nhiệm cao
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trên 91% phiếu tín nhiệm cao

Ngày 9 và 10/12, đã diễn ra kỳ họp lần thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng năm 2024; đồng thời xem xét, thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN