Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Đuma Quốc gia Nga

Chiều 23/12, tại trụ sở Quốc hội, phát biểu tại buổi tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ivan Ivanovich Melnikov, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Viêt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, không ngừng vun đắp đưa quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga Melnikov Ivan Ivanovich. Ảnh: An Đăng/TTXVN


Nhiệt liệt chào mừng Ngài Melnikov sang thăm chính thức việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui vẻ nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Nga năm 2012 của Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam; đồng thời tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài Melnikov sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch thứ nhất Đuma Quốc gia Nga với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời thăm hỏi và lời mời trân trọng tới Lãnh đạo Đuma Quốc gia Nga sang Việt Nam dự IPU 132 sẽ được tổ chức vào năm 2015 tới. Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, thắm tình hữu nghị mà Ngài Melnikov và Đuma Quốc gia Nga dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác truyền thống với Liên bang Nga. Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liên bang Nga và các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Liên bang Nga trong việc phát triển quan hệ hợp tác với các quốc gia Châu Âu.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Quốc hội Việt Nam đã tiếp đón Đoàn trang trọng, cởi mở, Phó Chủ tịch thứ nhất Đuma Quốc gia Liên bang Nga Melnikov khẳng định, Quốc hội Nga đặc biệt coi trọng việc triển khai các thỏa thuận hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Liên bang Nga cho rằng, Việt Nam đang trở thành quốc gia năng động nhất trên thế giới, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Phó Chủ tịch thứ nhất Đuma Quốc gia Liên bang Nga nhấn mạnh, là những người bạn thân thiết, Quốc hội và nhân dân Nga hết sức vui mừng về thành tựu phát triển của đất nước và nhân dân Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy quan hệ truyền thống gắn bó đặc biệt qua nhiều thế hệ này trong thời gian tới.

Cho rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Putin vừa qua đã mở ra nhiều cơ hội mới cho việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội, Ngài Melnikov cũng mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các dự án hợp tác trên tất các lĩnh vực, không ngừng đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

* Chiều 23/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đồng chí Melnikov I.I, Phó Chủ tịch thứ nhất Đuma quốc gia Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Cộng sản Liên bang Nga đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga Melnhikov Ivan Ivanovich. Ảnh: An Đăng/TTXVN


Hoan nghênh Đoàn đại biểu Đuma Quốc gia Liên bang Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả làm việc giữa Phó Chủ tịch thứ nhất Melnikov I.I với lãnh đạo Đảng, Quốc hội Việt Nam. Cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quí báu mà Nhà nước và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong những năm đấu tranh giành độc lập cũng như trong quá trình xây dựng đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng và làm hết sức mình cùng với phía Nga thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Nêu rõ tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, hai bên có điều kiện bổ trợ cho nhau để cùng phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Đuma Quốc gia Nga giám sát, ủng hộ các chương trình hợp tác giữa hai nước, nhất là thúc đẩy mạnh mẽ kim ngạch thương mại hai chiều, hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng, điện hạt nhân… Bên cạnh đó, Đuma Quốc gia Nga ủng hộ để hai bên sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và các nước Liên minh Thuế quan Nga – Kazakhstan - Belarus , hợp tác trên lĩnh vực giáo dục-đào tạo và văn hóa giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Đuma Quốc gia Nga tiếp tục ủng hộ cộng động người Việt đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga hòa nhập vào nước sở tại, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của Liên bang Nga và là cầu nối hữu hiệu thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch Đuma Melnikov I.I nhấn mạnh, Liên bang Nga coi Việt Nam là đối tác đặc biệt trong hợp tác phát triển, do vậy Nga luôn thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Vui mừng quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga mong muốn hai bên thúc đẩy mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng… Ông Melnikov I.I khẳng định, Đuma Quốc gia Nga ủng hộ triển khai các dự án, công trình trọng điểm và các thỏa thuận mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết, đặc biệt là triển khai các thủ tục pháp lý để dư án điện nguyên tử tại Ninh Thuận được triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga đề nghị các bên tích cực triển khai đàm phán phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và các nước Liên minh Thuế quan Nga - Kazakhstan - Belarus, đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống ổn định tại Liên bang Nga..

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp đồng chí Melnikov I.I.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Đuma Quốc gia Nga Melnikov Ivan Ivanovich. Ảnh: An Đăng/TTXVN


Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Melnikov I.I và Đoàn đại biểu Đuma quốc gia Nga sang thăm Việt Nam; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma quốc gia Nga thời gian qua, đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Đuma quốc gia Nga sẽ tiếp tục ủng hộ đẩy nhanh tiến trình đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nga - Kazakhstan - Belarus, thúc đẩy việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và các thỏa thuận mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết; tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc thuận lợi ở Liên bang Nga.

Đồng chí Melnikov I.I tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí thông báo một số nét về kết quả hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước và khẳng định Đảng cộng sản Liên bang Nga cùng tất cả các chính đảng trong Đuma quốc gia Nga luôn luôn coi trọng và luôn ủng hộ đường lối của Liên bang Nga tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và thời gian tới sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam ngày càng thực chất và hiệu quả.


Nhóm PV
Tổng thống Nga thăm Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương
Tổng thống Nga thăm Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương

Chuyến thăm tới đây của Tổng thống Putin theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của ông Putin trên cương vị tổng thống. Điều này thể hiện sự quan tâm cao của cá nhân Tổng thống và ban lãnh đạo cũng như nhân dân Nga trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN