Đưa Hậu Giang sớm trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 31/8, tại Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ (xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Bác và trao huy hiệu cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại đền thờ Bác Hồ. 

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, các chiến sỹ cách mạng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; đồng thời, ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám và bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, học tập và làm theo Bác, sau gần 20 năm thành lập tỉnh, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”; nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng Cộng sản, tinh thần cách mạng của nhân dân. Đảng bộ tỉnh đã bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ý chí, cải tiến lề lối làm việc; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tận dụng thời cơ, đề ra nhiều định hướng quan trọng để địa phương sớm trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh phát biểu tại buổi lễ. 

Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Hậu Giang nguyện luôn phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; thực hiện nói đi đôi với làm, thực hành tiết kiệm; kiên quyết, kiên trì chống tham ô, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, rèn luyện phấn đấu hoàn thiện bản thân, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, kính dân, trọng dân.

Tỉnh Hậu Giang đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của cấp ủy, chính quyền, của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên hết; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Hậu Giang luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”.

Chú thích ảnh
Trao huy hiệu cho các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng. 

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã trao 43 huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 50 đến 65 năm tuổi Đảng trong tổng số 163 đồng chí nhận huy hiệu Đảng đợt kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9/2023.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 31/8, chào mừng 78 năm Quốc khánh 2/9, nghi lễ Thượng cờ cấp Quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trong không khí trang nghiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN