Bộ Công an 2 nước Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác toàn diện

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam Phayvanh Sitthi Chanh và Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam Sakda Xayyasongkham tới chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam Phayvanh Sitthi Chanh.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng hai lãnh đạo Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác.

Bộ trưởng khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa Việt Nam và Lào trong quá khứ cũng như hiện tại luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giữ gìn, vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Trong giai đoạn năm 2020 - 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại Việt Nam, các hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác giữa hai bộ gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào vẫn được duy trì, củng cố và ngày càng chặt chẽ.

Hai bộ đã duy trì thường xuyên các kênh liên lạc. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thu được nhiều kết quả khích lệ, nhất là hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Đến năm 2022, sau khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, các hoạt động đối ngoại giữa hai bộ lại tiếp tục được tăng cường và thúc đẩy toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào thành công chung của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn, khó lường, tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, đòi hỏi Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân hai nước.

“Vì vậy, nhiệm vụ của hai Cơ quan đại diện hai Bộ Công an Việt Nam và Lào với chức năng là cầu nối giữa hai bộ có vai trò rất quan trọng, truyền tải thông tin, yêu cầu phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ của hai bên và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai bộ trong việc thúc đẩy, triển khai các nội dung hợp tác bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Điều này có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Phayvanh Sitthi Chanh cũng như Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam để điều phối các hoạt động hợp tác. Đồng thời, với sự quan tâm sát sao của đồng chí Phayvanh Sitthi Chanh trong nhiệm kỳ này, các học sinh Lào học tập tại Việt Nam đã có tinh thần chủ động, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, đạt kết quả khích lệ trong kỳ thi. Đây thực sự là những điểm nhấn trong quá trình công tác tại Việt Nam của đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Bộ Công an Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam nói chung và cá nhân đồng chí Phayvanh Sitthi Chanh trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa hai bộ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, sự hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa lực lượng Công an hai nước. Đồng thời, góp phần vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực”.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam Phayvanh Sitthi Chanh. 

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ Công an Việt Nam và của cá nhân Bộ trưởng Tô Lâm dành cho Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam, đồng chí Phayvanh Sitthi Chanh khẳng định, sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng.

TTXVN/Báo Tin tức
Lực lượng Biên phòng Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh biên giới
Lực lượng Biên phòng Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 24/10, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội đàm thường niên năm 2023 giữa Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN