Gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào

Sáng 17/10, tại trụ sở Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã chia sẻ với trên 200 lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên huấn Lào về “Thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa và Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong điều kiện mới”.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã nêu bật những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác lãnh đạo đất nước trong hơn 35 năm đổi mới, cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam trong điều kiện mới.

Đại sứ khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, tập trung bao cấp, đã và đang hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, tiềm lực an ninh, quốc phòng ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững; cục diện đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá, thuận lợi cho công cuộc đổi mới....

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết những thành tựu trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là phù hợp với thực tiễn; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam luôn nhận thức rõ rằng, những thành công đó có được còn nhờ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới của Việt Nam, trong đó, có sự ủng hộ và giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đại sứ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về tình cảm gắn bó keo sơn, tình đồng chí anh em thân thiết và sự ủng hộ mạnh mẽ, giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có công tác đối ngoại, của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng chia sẻ về đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ mới, tập trung vào nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại của Việt Nam tại Đại hội XIII.

Đại sứ nhấn mạnh, Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định đường lối đối ngoại với tư cách là một bộ phận cấu thành trong đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh...

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, khẳng định: “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào, đồng thời hết sức coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai Đảng, hai nước chúng ta. Chúng tôi luôn luôn mong muốn hợp tác, hỗ trợ đất nước Lào với tinh thần ‘giúp bạn là giúp mình’, xem đây là nhiệm vụ chiến lược; mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào không ngừng bồi đắp tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo, cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng; cùng phấn đấu để các thành tựu hợp tác ngày càng tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt - Lào, cũng như kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Dù thế giới có đổi thay thế nào chăng nữa, chúng ta quyết tâm cùng nhau gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào theo đúng như ý nguyện của Chủ tịch Kayson Phomvihane: ‘Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Cũng tại buổi nói chuyện, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; trong nghiên cứu, nắm bắt và dự báo tình hình...       

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào
Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 10/10, tại thủ đô Viêng Chăn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào (NDCM) đã tổ chức Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023” và Hội thảo khoa học "Tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa để phát triển đất nước".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN