Bắc Ninh mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn

Chiều 27/10, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo tỉnh có buổi tiếp và làm việc với ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) tiếp ngài John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại buổi đón tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn chào mừng ông John Neuffer đến thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh; đồng thời, thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặc dù là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, Bắc Ninh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống Vùng Thủ đô; 1 trong 7 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Bắc Ninh đã luôn nỗ lực phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo và đạt được nhiều thành tựu tích cực, toàn diện. Giá trị xuất khẩu của tỉnh đạt 46,9 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 166,9 triệu đồng, đứng thứ 3 cả nước. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ 4 toàn quốc (hơn 2,22 tỷ USD).

Toàn tỉnh hiện có 16 khu công nghiệp với 24 dự án đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho hơn 2.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt hơn 24 tỷ USD đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ (đứng thứ 7 toàn quốc về quy mô vốn đầu tư thu hút).

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, để đạt được kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, Hoa Kỳ có 19 dự án đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đầu tư 664,31 triệu USD.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Bắc Ninh luôn dành ưu tiên cho phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương và tổ chức của Hoa Kỳ. Thời gian tới, Bắc Ninh luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương, hiệp hội, tổ chức của Hoa Kỳ trên tinh thần phát huy, làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, đặc biệt Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ đang có định hướng, quan tâm đến việc mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của Bắc Ninh khi tỉnh đang tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao với việc hình thành xây dựng khu công nghệ cao.

Nhấn mạnh hiện nay Bắc Ninh đang tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bán dẫn, chip, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mong muốn Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ cùng tỉnh xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao của miền Bắc tại Bắc Ninh, đặc biệt là sản xuất bán dẫn, chip; Hiệp hội tạo điều kiện giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện Bắc Ninh đã thu hút Amkor và Micro Commercial Components là cơ sở nền tảng ban đầu hình thành hệ sinh thái này.

Cùng với đó, Hiệp hội kết nối với các Tập đoàn, doanh nghiệp thành viên tăng cường đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, qua đó góp phần phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp, lấy phát triển công nghệ cao, công nghệ hiện đại, công nghệ số làm nền tảng cho sự tăng trưởng. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định sẵn sàng tạo các điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến tìm hiểu và đầu tư vào Bắc Ninh và sẵn sàng đồng hành tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cùng phát triển. 

Bày tỏ ấn tượng trước sự năng động, sáng tạo, phát triển, đánh giá cao môi trường và tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng, ông John Neuffer khẳng định tại Hoa Kỳ, ngành công nghiệp bán dẫn đang phát triển sôi động, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Thế giới nhận thấy tầm quan trọng của công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đã có một số kinh nghiệm trong công nghiệp bán dẫn và vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước. Đây là tiền đề để Hoa Kỳ tìm hiểu, hợp tác đầu tư về lĩnh vực này.

Ngoài ra, ông John Neuffer gợi ý Việt Nam nói chung, trong đó có tỉnh Bắc Ninh không chỉ đẩy mạnh việc lắp ráp mà cần tiến tới mảng thiết kế chip - lĩnh vực đang vô cùng tiềm năng. Nhấn mạnh Việt Nam là một thị trường đặc biệt hấp dẫn trong hợp tác, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, ông John Neuffer cho biết Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ đã và sẽ tiếp tục tìm hiểu, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực này…

Thái Hùng (TTXVN)
Phát triển được công nghệ bán dẫn sẽ nâng tầm được vị thế đất nước
Phát triển được công nghệ bán dẫn sẽ nâng tầm được vị thế đất nước

Ngày 19/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn từ các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam". Tại hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn xác định đây là sứ mệnh và trách nhiệm đặt toàn bộ lên hệ thống giáo dục đại học.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN