21 ngư dân đã về đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 22/4, tàu cá QNg 66074TS cùng 21 ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ đã cập cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn, trong niềm vui, hạnh phúc của các gia đình, người thân.

Ngay sau khi cập cảng, UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức cuộc gặp mặt 21 ngư dân. Lãnh đạo huyện Lý Sơn đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên các ngư dân và gia đình.

Các ngư dân trên tàu cá QNg-66074TS lần lượt lên bờ. Nguồn: thanhnien.com.vn


Trước đó, ngày 3/3, tàu cá QNg-66074TS do ngư dân Trần Hiền (ở thôn Tây, xã An Vĩnh) là chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 ngư dân và tàu cá QNg 66101TS của ông Lê Vinh, do ông Bùi Thu làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 ngư dân, đã bị phía Trung Quốc bắt giữ tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin 21 ngư dân Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc bắt giữ, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá nói trên. Ngày 20/4, phía Trung Quốc thông báo đã thả 21 ngư dân cùng tàu cá QNg-66074TS của Việt Nam.


Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc về tàu cá còn lại.

TTXVN/ Tin Tức
DPM hỗ trợ 21 gia đình ngư dân gặp nạn tại đảo Lý Sơn
DPM hỗ trợ 21 gia đình ngư dân gặp nạn tại đảo Lý Sơn

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) cho biết: DPM vừa cử đoàn công tác tới thăm và trao tiền hỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị bắt giữ trong khi đang khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa vào ngày 3/3/2012 thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN