Hỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

Sáng ngày 7/4, Bộ tư lệnh quân khu 5 đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho gia đình của 21 ngư dân đi trên 2 tàu cá QNg-66074 TS của ông Trần Hiền và QNg-66101 TS của ông Lê Vinh, đều ở thôn Tây xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị phía Trung Quốc bắt giữ vào ngày 3/3/2012, khi hai tàu cá này đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.


Gia đình các ngư dân nhận quà hỗ trợ.


Tại buổi trao tiền hỗ trợ, thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 5, đã chia sẻ những khó khăn mà gia đình các ngư dân đang gặp phải, đồng thời động viên gia đình 21 ngư dân an tâm bởi các cơ quan chức năng của Việt Nam đang can thiệp, yêu cầu phía Trung Quốc thả vô điều kiện hai tàu cá với 21 ngư dân về nước. Gia đình 21 ngư dân trên đã được Quân khu 5 hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi gia đình cùng một phần quà, với tổng số tiền quà trị giá 120 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện Lý Sơn cũng trích 47 triệu đồng, 4 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ trên 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (tỉnh Vĩnh Phúc) hỗ trợ 105 triệu đồng; Quỹ tấm lòng vàng Báo Lao động hỗ trợ 63 triệu đồng cho gia đình 21 ngư dân nhằm giúp các gia đình này ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm - TTXVN
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thả 21 ngư dân và 2 tàu cá
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thả 21 ngư dân và 2 tàu cá

Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc Trung Quốc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam đang hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN