Xác lợn trên sông Hoàng Phố vượt quá 13.000 con

Nhật báo Thượng Hải ra ngày 18/3 cho biết số xác lợn được phát hiện trên sông Hoàng Phố đến nay đã vượt quá 13.000 con, trong bối cảnh nguồn gốc chính xác của số lợn này vẫn chưa được sáng tỏ.


Một chiếc thuyền vớt xác lợn trên sông Hoàng Phố. Ảnh: AFP


Chính quyền thành phố Thượng Hải đã vớt được 9.460 xác lợn trên sông Hoàng Phố - nơi cung cấp 22% lượng nước sinh hoạt cho cả thành phố. Nhà chức trách Thượng Hải đổ lỗi cho nông dân ở Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang đã đổ số lợn chết bệnh xuống thượng nguồn sông Hoàng Phố, nơi đến nay cũng đã phát hiện 3.601 xác lợn. Trong khi chính quyền Gia Hưng cho rằng khu vực này không phải là nguồn duy nhất của số xác lợn và họ mới chỉ phát hiện một cơ sở chăn nuôi có thể liên quan số xác lợn này.


Các mẫu phẩm lấy từ số xác lợn phát hiện trên sông Hoàng Phố, chảy qua trung tâm thượng mại Thượng Hải của Trung Quốc, đã được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với loại circovirus - một dạng virút gây bệnh phổ biến nhất ở lợn và không ảnh hưởng tới con người.


Ông Yu Kangzhen, quan chức phụ trách thú y thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho rằng do một số hộ chăn nuôi thiếu kiến thức về luật pháp, có thói quen xấu, và thiếu giám sát cũng như khả năng xử lý đã dẫn tới tình trạng trên.



TTXVN/Tin tức

Tìm ra nguồn gốc hàng ngàn xác lợn ở Trung Quốc
Tìm ra nguồn gốc hàng ngàn xác lợn ở Trung Quốc

Chủ một trang trại lợn ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã thừa nhận ném lợn chết xuống sông Hoàng Phố. Trong khi đó, số lợn chết được vớt trên sông ở Thượng Hải đã tăng lên trên 8.300 con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN