VN-Index mất mốc 1.300 điểm, tâm lý bi quan lan rộng thị trường

Ngày 9/5, VN-Index “bốc hơi” gần 60 điểm, VN-Index bị mất mốc 1.300 điểm xuống còn 1.269 điểm. Đây là thứ 2 kể từ tháng 4/2022, thị trường chứng khoán giảm sâu đến như vậy.

Dòng tiền bị rút mạnh

Đến hơn 14 giờ ngày 9/5, thị trường có hơn 850 mã giảm điểm với 260 mã giảm sàn, gần 700 mã đứng giá và chỉ còn gần 90 mã tăng giá. Hầu hết các mã ngành đều lan rộng sắc đỏ khiến chỉ số VN-Index tiếp tục giảm hơn 45 điểm.

Chú thích ảnh
Thị trường giảm sâu trong sắc đỏ xen lẫn sắc xanh da trời. Ảnh chụp màn hình

Chốt phiên chiều ngày 9/5, chỉ số VN-Index giảm gần 60 điểm, xuống còn 1.269 điểm; HNX-Index giảm hơn 20 điểm, xuống còn 323,39 điểm. Toàn thị trường có hơn 860 mã giảm, trong đó có đến 356 mã giảm sàn, gần 650 mã đứng giá và hơn 110 mã tăng giá. Tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch trên thị trường đạt 822,41 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị giao dịch gần 21.695 tỷ đồng.

So với phiên sáng 9/5, VN-Index giảm 47,23 điểm, xuống còn 1.282,03 điểm; HNX-Index giảm 17,53 điểm, xuống mức 325,93 điểm. Toàn thị trường có 776 mã giảm và 103 mã tăng. Rổ VN30 chìm trong sắc đỏ với toàn bộ 30 mã giảm giá.

Mặc dù giảm sâu, nhưng khối lượng giao dịch của VN-Index ghi nhận trong phiên sáng đạt gần 378 triệu đơn vị với giá trị hơn 10 ngàn tỷ đồng. HNX-Index ghi nhận khối lượng giao dịch đạt hơn 50 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch đạt hơn 1 ngàn tỷ đồng.

Nhìn chung, nhóm ngành kéo thị trường bi quan đi xuống chủ yếu là tài chính và bất động sản. Theo nghiên cứu của SSI Research, trong thời gian tới, phân bổ dòng vốn vào các tài sản tài chính, đặc biệt là cổ phiếu tới thị trường phát triển, sẽ không mấy khả quan khi các rủi ro vẫn được duy trì. Đặc biệt, dòng tiền sẽ tương đối phân hóa, tập trung vào các ngành cố phiếu cơ bản và không bị tác động nhiều từ việc tăng lãi suất như ngân hàng hoặc năng lượng.

Cũng theo SSI Research, báo cáo cũng cho thấy dòng vốn được ghi nhận rút ròng. Cụ thể, dòng tiền vào các tài sản tài chính tiếp tục suy giảm mạnh khi nhà đầu tư giảm tỷ trọng các tài sản rủi ro trong danh mục. Dòng vốn ghi nhận rút ròng ở hầu hết các tài sản chính, từ thị trường cổ phiếu (rút ròng -22,4 tỷ USD, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2020), đến các quỹ trái phiếu (-29,8 tỷ USD) và quỹ tiền tệ (-37,9 tỷ USD).

Đáng chú ý, dòng vốn cổ phiếu vào thị trường phát triển đảo chiều sang rút ròng 35,3 tỷ USD, đây là mức rút ròng lần đầu tiên kể từ tháng 8/2021 do áp lực từ thị trường Mỹ. Ngược lại, dòng vốn vào cổ phiếu thị trường mới nổi tăng mạnh, lên mức 12,9 tỷ USD, tăng hơn 90% so với tháng 2 và gấp 3 lần cùng kỳ. Nguyên nhân được SSI đánh giá chủ yếu nhờ định giá hấp dẫn khi mà trong năm 2021, cổ phiếu thị trường mới nổi ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn thị trường phát triển 24,5% trong khi mức này chỉ là 3,5% trong 4 tháng đầu năm nay.

Trong khi đó, theo nhận định của theo ông Bùi Văn Huy, Giám đốc môi giới Công ty Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC), các nhóm cổ phiếu phòng thủ, trả cổ tức tiền mặt ổn định theo lý thuyết sẽ tích cực hơn cả trong giai đoạn thị trường diễn biến xấu và sẽ là nhóm ngành thu hút dòng tiền trong tương lai.

Cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Chú thích ảnh
Đây là lần thứ 2, kể từ tháng 4/2022 đến nay, thị trường chứng khoán giảm sâu đến như vậy. Ảnh chụp màn hình. 

Theo nhận định của các chuyên gia chứng khoán – tài chính, thị trường giảm sâu trong thời gian qua và trong phiên đầu tuần ngày 9/5 vẫn là do tâm lý bi quan, chán nản, khiến nhiều cổ phiếu "quay xe" giảm sâu.

Ngoài ra, theo ông Bùi Văn Huy, nguyên nhân một phần nữa là do những diễn biến tiêu cực từ bên ngoài (lạm phát, FED tăng lãi suất, Ukraine, Trung Quốc với zero Covid… những yếu tố ai cũng biết nhưng chưa có dấu hiệu cải thiện) và "vùng trũng" thông tin trong nước.

“Có lẽ thị trường trong nước không tìm được cho mình câu chuyện mới đủ lớn để có thể thay đổi được xu hướng hiện tại. Do đó, nhiều khả năng diễn biến tuần sau vẫn sẽ tiếp tục ảm đạm với thanh khoản thấp. Có thể xuất hiện xen kẽ những phiên hồi khi thị trường quá bán nhưng xu hướng chung trong ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện nhiều”, ông Bùi Văn Huy chia sẻ thêm.

Với câu hỏi đâu là đáy, ông Bùi Văn Huy cho rằng, mặc dù thị trường xuống trong dài hạn nhưng vẫn khó xác định đáy. Bởi giá có thể hãm đà rơi, tạo vùng cân bằng hoặc xuất hiện nhịp hồi, tuy nhiên cũng khó nói chắc chắn thị trường đã tạo đáy hay chưa. Trong khi đó, đáy và đỉnh dài hạn thường rất khó dự đoán nếu chỉ quan sát thị trường cổ phiếu một cách độc lập. Khi quá hưng phấn hoặc bi quan, giá có thể tăng hoặc giảm theo quán tính một cách quá đà.

“Hiện nay, thanh khoản thị trường chỉ còn loanh quanh mức 14.000 - 17.000 tỷ đồng/phiên, phải nhìn nhận rằng mức thanh khoản hiện tại đang yếu, khó đòi hỏi thị trường sẽ tạo đáy chữ V được. Nếu có tạo đáy, thanh khoản hiện tại ủng hộ kịch bản tạo đáy phẳng để hấp thụ tiếp nguồn cung trên đỉnh hơn. Tôi nghĩ rằng, với dòng tiền thông minh, khi bối cảnh có sự cải thiện và thị trường có nhiều cơ hội, với số lượng đông đảo các nhà đầu tư gia nhập thị trường, thanh khoản sẽ được cải thiện”, ông Bùi Văn Huy nhận định.

Còn theo chuyên gia Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư của Maybank Investment Bank, xu hướng ngắn hạn, trung hạn của thị trường vẫn xấu. Các nhịp hồi ở đây mang tính chất về kĩ thuật là chủ đạo, tức là ngắn hạn giảm nhưng vẫn xen lẫn đợt hồi ngắn, thị trường khó tạo đáy rồi tăng ngay trong bối cảnh hiện tại. Do đó, các nhà đầu tư bắt đáy đừng quá hi vọng thị trường sẽ đi lên ngay.

Có ý kiến cho rằng, thị trường rơi vào downtrend dài hạn giống như năm 2018. Tuy nhiên, theo chuyên gia Phan Dũng Khánh, không bao giờ có kịch bản y chang như vậy. Trước dịch COVID-19, các tổ chức dự báo suy thoái kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất nhưng dịch bệnh nổ ra, Fed giảm lãi suất về 0, còn một số các nước như Nhật, Thuỵ Sĩ còn giảm lãi suất về âm. Với thị trường tài chính, chỉ cần nới lỏng chính sách tiền tệ thì thị trường hồi ngay.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh cho rằng, hiện thị trường chứng khoán Việt Nam ít bị ảnh hưởng lớn như các quốc gia khác; bởi việc thắt chặt tiền tệ, lạm phát tại Việt Nam ở mức không quá nghiêm trọng, chính sách vẫn hỗ trợ cho kinh tế, một số ngân hàng nhỏ đã tăng lãi suất, còn các ngân hàng lớn chưa tăng.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo, các nhà đầu tư không nên vội vàng gỡ lỗ. Bởi tâm lý gỡ lỗ rất nguy hiểm, nó dẫn đến việc giao dịch quá mức mà bằng chứng là việc đảo vị thế liên tục trong phiên mà nhiều nhà đầu tư cá nhân đang làm. Hợp đồng tương lai là một sản phẩm hay, nhưng cần được tiếp cận đúng cách và không dành cho người mới bắt đầu. Đòn bẩy cao và được mua bán trong phiên là một ưu điểm của thị trường phái sinh, tuy nhiên nó cũng làm xuất hiện rủi ro và những bẫy tâm lý khó kiểm soát nếu như chưa có kinh nghiệm.

Hải Yên/Báo Tin tức
Chứng khoán bị bán tháo, hàng loạt mã giảm kịch sàn
Chứng khoán bị bán tháo, hàng loạt mã giảm kịch sàn

Ngay từ phiên đầu tuần sáng 9/5, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh với áp lực bán tháo do nhiều nhà đầu tư lo lắng sẽ bị bán giải chấp từ các công ty chứng khoán, khiến VN-Index bị xuyên thủng mốc 1.300 điểm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN