Thị trường dịp lễ Ông Công Ông Táo: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định

Ngày mai (2/2) - tức ngày 23 Tháng Chạp âm lịch năm Quý Mão, theo phong tục, nhiều gia đình sẽ làm lễ cúng Ông Công Ông Táo. Tuy nhiên, ngay từ hôm qua (21 tháng Chạp âm lịch), nhiều gia đình đã tổ chức lễ cúng Ông Công Ông Táo nên thị trường các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hoa quả, vàng mã, cá chép… rất sôi động, hàng hóa dồi dào phong phú, giá cả ổn định.

Đặc biệt, do thời tiết thuận lợi nên giá cả các mặt hàng rau xanh khá thấp, ngược lại các mặt hàng hoa tươi lại tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Chú thích ảnh
Ê hề các loại quả bày Tết được bày bán ở các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN


Qua khảo sát tại các chợ truyền thống, chợ đầu mối như Kim Liên (Đống Đa), chợ Thành Công (Ba Đình), chợ gốc Đề (Hoàng Mai), chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm Đức Viên (Hai Bà Trưng), chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai)… hàng hóa được các tiểu thương bày bán khá đa dạng, phong phú, dồi dào, giá cả ổn định, mặc dù sức mua có tăng.  

Chú thích ảnh
Chợ dân sinh những ngày này luôn được các bà nội trợ ưa thích bởi sự tiện dụng cũng như sự hợp lý của giá cả. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo chị Nguyễn Thị Thuận, chủ cửa hàng hoa quả tươi trên phố Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), giá các mặt hàng hoa quả tươi có tăng giá một chút so với những thường: na 100.000-110.000 đồng/kg, thanh long 30.000-35.000 đồng/kg, dưa lưới 65.000-75.000 đồng/kg, dưa hấu 25.000-30.000 đồng/kg, cam Canh 60.000-75.000 đồng/kg, cherry Chile 500.000 đồng/kg, quýt Sài gòn từ 40.000 lên 45.000 đồng/kg.

Riêng mặt hàng rau xanh, do thời tiết thuận lợi nên giá cả các mặt hàng rau xanh cũng khá thấp. Cụ thể như su hào có 6.000 - 8.000 đồng/củ, súp lơ xanh 12.000 đồng - 18.000 đồng/chiếc, cà rốt 8.000 đồng/kg - 10.000 đồng/kg, cải ngọt từ 14.000 đồng/kg, ớt chuông 30.000 đồng/kg, dưa chuột 15.000 đồng/kg, củ cải 8000 đồng/kg…

Theo bác Nguyễn Thị Nghĩa, chủ cửa hàng rau xanh tại chợ Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, hôm nay, nhiều gia đình làm lễ cúng Ông Công Ông Táo, chợ cũng đông vui. Thời tiết thuận lợi nên rau xanh được mùa, giá cũng rẻ hơn so với Tết các năm trước (thường những ngày này giá rau xanh rất đắt do thời tiết lạnh sương muối rau xanh không lên được).

Chú thích ảnh
Khu chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tấp nập hoạt động mua - bán, trong đó mặt hàng bán chạy nhất là gà, xôi. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đối với các mặt hàng thủy hải sản tươi sống, giá cả các mặt hàng này cũng không tăng so với ngày thường, như tôm sú từ 250.000 đồng/kg- 400.000 đồng/kg, mực ống từ 150.000 đồng- 250.000 đồng/kg, bạch tuộc sữa 150.000 đồng/kg-160.000 đồng/kg, cá tầm 330.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn hiện đang ở mức từ 130.000 - 150.000 đồng/kg tùy loại; giá thịt bò ở mức từ 220.000 - 270.000 đồng/kg tùy loại, giò lợn 220.000 đồng/kg, chả ram tôm 160.000 đồng/kg... Giá gà trống từ 110.000 - 120.000 đồng/kg, giá gà mái ở mức thấp hơn khoảng 90.000-100.000 đồng/kg...

Chú thích ảnh
Cá chép đỏ luôn là lễ vật số 1 của bất cứ mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo nào. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Mặt hàng cá chép đỏ cùng vàng mã, mỹ hài để cúng Ông Công Ông Táo là những lễ vật không thể thiếu trong dịp này giá cả cũng ổn định không tăng so với năm trước cụ thể, cá chép giá từ 25.000- 75.000 đồng/3 con tùy từng loại to hay nhỏ; bộ mũ hài kèm vàng mã từ 50.000-150.000 đồng/bộ tùy loại.

Chị Nguyễn Thị Oanh, ở phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, hôm nay gia đình chị cũng làm mâm cơm cúng Ông Công Ông Táo và để con cháu quây quần bên nhau. Thực phẩm, rau xanh, hoa quả tại chợ rất dồi dào, phong phú, giá cả đều ổn định. Thường những ngày giáp Tết, giá rau củ quả, thực phẩm tươi sống đều tăng mạnh. Năm nay, do kinh tế khó khăn, nhiều người thắt chặt chi tiêu nên dù là ngày Tết, giá cả cũng không biến động.

Chú thích ảnh
Đi chợ dân sinh những ngày này xem người ta mua bán cũng là dịp để thưởng ngoạn nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Riêng mặt hàng hoa tươi những ngày này tăng mạnh từ 2-3 lần so với ngày thường. Cụ thể, giá hoa hồng từ 6.000 đồng/bông lên 10.000-12.000 đồng/bông, hoa cúc từ 4.000 đồng/bông lên 7.000 đồng/bông, hoa ly từ 15.000 đồng/bông lên 20.000 đồng/bông...

Anh Nguyễn Văn Bính, chủ cửa hàng hoa tươi ở phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân là do thời tiết trước đó ấm nắng nên hoa nở sớm. Tuy nhiên, theo anh Bính hoa tươi phục vụ Tết Nguyên đán năm nay vừa đắt lại không được đẹp như người trồng mong muốn. 

Chú thích ảnh
Mặt hàng vàng mã phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo được bày bán khá đa dạng, như: Bộ Táo quân, thần linh, cá chép giấy, tiền, vàng, hương, nến… Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Riêng năm nay, cau mất mùa nên giá cả cũng đắt hơn năm ngoái từ 2-3 lần, dao động từ 10.000-15.000 đồng/quả tùy loại. Những cành đào nhỏ cũng được nhiều người lựa chọn để trên cắm ban thờ, thắp hương dịp Tết Nguyên đán, mức giá dao động từ 100.000-150.000 đồng/cành tùy loại.

Nam Giang (TTXVN)
Doanh nghiệp tưng bừng kích cầu tiêu thụ hàng hóa Tết
Doanh nghiệp tưng bừng kích cầu tiêu thụ hàng hóa Tết

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời điểm này không khí mua sắm Tết của người dân Hà Nội khá sôi động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN