Djokovic - Xứng danh ngôi vương

Năm 2014 tiếp tục là một trong những năm thi đấu thành công của Novak Djokovic: Danh hiệu ATP World Tour Finals thứ 3 liên tiếp, ngôi vị số 1 thế giới của cả mùa giải… không có gì mà tay vợt người Serbia chưa từng đoạt được trong sự nghiệp của mình.

Ngạo nghễ ở đỉnh cao sự nghiệp

Khi bước lên nhận danh hiệu ATP World Tour Finals lần thứ 3 liên tiếp sau khi Roger Federer gặp chấn thương lưng không thể tham dự trận chung kết, tay vợt 27 tuổi Novak Djokovic tuyên bố: “Giờ đây, tôi đã ở đỉnh cao sự nghiệp”.

Djokovic đã có 1 năm thi đấu thành công. Ảnh: AFP


Sự tự tin có phần ngạo mạn của anh được đúc kết từ nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành quả như hôm nay. “Tôi có thể lực tốt. Tôi cũng có động lực để liên tục thi đấu với phong độ đỉnh cao. Những năm tháng tiếp theo sẽ là giai đoạn tôi chiến đấu để giữ vững ngôi vị số 1 thế giới và giành những danh hiệu lớn.

Trong 4 năm trở lại đây, Djokovic có 3 lần kết thúc cả một năm thi đấu với vị trí số 1 thế giới, giành danh hiệu Grand Slam thứ 7 của mình tại Wimbledon đồng thời là các danh hiệu Masters 1000 rất đáng kể như Miami, Indian Wells, Rome, Paris và kết thúc bằng World Tour Final diễn ra tại London, nước Anh.

Trong khi đó, một năm của các đối thủ lớn của anh là chấn thương, là mệt mỏi. Đối thủ lớn nhất của Djokovic là Rafa Nadal liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương từ vết ở cổ tay đến ruột thừa. Andy Murray chưa có phong độ tốt nhất kể từ sau phẫu thuật ở lưng 1 năm trước. Federer thì nay đã 33 tuổi không thể đuổi theo danh hiệu, theo ngôi vị suốt cả một năm như trước kia. Và đó là cơ hội cho ông bố trẻ Djokovic vươn lên.

Tại London, anh chỉ để thua 9 game đấu trong tổng số 3 trận đấu vòng bảng. Có thể thấy, Djokovic đã rất sẵn sàng cho một mùa giải mới tiếp tục thống trị các giải đấu quần vợt nam.

Khẳng định thế thống trị


Tay vợt người Serbia bước lên sân O2 ngay khi vừa kết thúc vòng bảng để nhận danh hiệu số 1 thế giới năm 2014.

Ngôi vô địch của anh là sự đóng góp của toàn đội, những người hỗ trợ anh trong suốt một năm trên sân quần vợt. Djokovic đã từng gây bất ngờ khi mời Becker về làm HLV vào cuối năm ngoái và quả nhiên sự kết hợp của cả hai mang lại kết quả xứng đáng. Ngoại trừ 2014 mọi việc khá dễ dàng khi các tay vợt khác không ổn định phong độ thì trước đó, ở hai năm 2011, 2012, danh hiệu số 1 là vô cùng đáng giá, bởi trong giai đoạn Nadal và Federer ở đỉnh cao, một tay vợt muốn ở vị trí số 1 phải giành được ít nhất 2 Grand Slam trong năm.

Nếu xem bảng xếp hạng 1 thập kỷ nay, chỉ có 3 cái tên quần thảo ở vị trí số 1 là bộ ba Federer-Nadal-Djokovic. Kể từ khi Federer tước vị trí số 1 khỏi Andy Roddick hồi tháng 2/2004, chỉ có 8 lần những cái tên bị thay đổi giữa Federer, Nadal và Djokovic. Trong khi nếu tính ở 11 năm kể từ 2004 trở về trước đó, có 32 lần ngôi vị số 1 bị thay tên.

Thêm một kỷ lục cho Djokovic, anh gần như chắc chắn phá bỏ thành tích của Nadal có số tuần giữ vị trí số 1 dài nhất trong lịch sử quần vợt vào đầu năm sau. Rafael Nadal giữ thành tích 141 tuần ở ngôi vị số 1. Hiện nay, Djokovic đã đạt mốc 121 tuần giữ vị trí số 1, chỉ còn kém Nadal 5 tháng giữ ngôi vị số 1 nữa.

Số một về thu nhập

Tính cả giải thưởng 2,1 triệu đô la Mỹ tại World Tour Finals 2014 mà anh nhận được, Djokovic có một mùa giải thu nhập cao nhất trong số các tay vợt nam. Tổng số tiền thưởng của mùa giải này mà anh có với 6 danh hiệu là 11,6 triệu đô la Mỹ. Ba trong bốn mùa giải gần đây, tay vợt 27 tuổi luôn có mức thu nhập cao nhất trong năm từ giải thưởng.

Tay vợt số 2 của năm Federer có mức thu nhập thứ hai trong năm với 7,7 triệu đô la Mỹ, đưa tổng số tiền từ tiền thưởng anh thu được trong cả sự nghiệp là 86,7 triệu đô la Mỹ. Nadal sau một năm nhiều chấn thương vẫn giữ vị trí thứ 3 về thu nhập trong năm với 6,2 triệu đô la Mỹ.

Andy Murray với những trận thi đấu on-off suốt cả mùa giải chỉ giành được 3 danh hiệu và nhận về 3,3 triệu đô la Mỹ. Tại trận đấu mang tính trình diễn với Djokovic để thay thế cho Federer bị chấn thương phải hủy trận chung kết, theo Chủ tịch điều hành ATP Chris Kermode, Murray không đòi thêm chi phí nào.

Lê Sơn

Djokovic san bằng kỷ lục của huyền thoại Ivan Lendl
Djokovic san bằng kỷ lục của huyền thoại Ivan Lendl

Những người hâm mộ quần vợt đều chờ đợi một trận chung kết kịch tính và hấp dẫn giữa 2 tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng ATP năm 2014 thế nhưng điều đó đã không xảy ra vì chấn thương đã khiến "tàu tốc hành" Roger Federer phải rút lui.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN