Djokovic san bằng kỷ lục của huyền thoại Ivan Lendl

Những người hâm mộ quần vợt đều chờ đợi một trận chung kết kịch tính và hấp dẫn giữa 2 tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng ATP năm 2014 thế nhưng điều đó đã không xảy ra tại ATP World Tour Finals năm nay. Chấn thương đã khiến "tàu tốc hành" Roger Federer không thể so tài cùng Novak Djokovic ở trận đấu cuối cùng của giải. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá này, trận chung kết đã không thể diễn ra do một tay vợt xin rút lui.

Novak Djokovic nhận cúp ATP World Tour Finals 2014. Ảnh: AFP


Federer đã quyết định rút lui chỉ một giờ trước trận chung kết tại O2 Arena, vì không kịp bình phục chấn thương lưng mà anh gặp phải ở trận bán kết đầy căng thẳng với người đồng hương Stan Wawrinka trước đó, đã khiến người hâm mộ sốc nặng.

Federer tiếc nuối: “Tôi đã gặp chấn thương lưng vào cuối trận đấu bán kết với Wawrinka. Tôi đã thử mọi cách nhưng vẫn không đủ thể lực để thi đấu với Novak. Việc gắng sức thi đấu với anh ấy lúc này là quá mạo hiểm với tôi và hy vọng mọi người hiểu và thông cảm. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn bởi tôi luôn thích chơi ở London và ATP World Tour Finals, đây là điểm sáng trong sự nghiệp của tôi”.

Việc “Tàu tốc hành” bỏ cuộc đã giúp cho tay vợt số 1 thế giới Djokovic có chức vô địch ATP World Tour Finals năm nay mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Đây cũng là lần thứ 4 Nole vô địch giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất trong năm. Tay vợt người Serbia cũng chính thức san bằng kỉ lục 3 lần liên tiếp vô địch ATP World Tour Finals của huyền thoại Ivan Lendl (từ năm 1985 - 1987).

Để đáp lại sự hâm mộ đã đến sân để cổ vũ trận chung kết, ngay sau khi nhận chiếc cúp vô địch, Ban tổ chức giải đã sắp xếp trận đấu biểu diễn giữa Djokovic với Andy Murray. Với phong độ cao cùng tâm lý thoải mái, Nole đã có 2 lần giành break trước Murray và chỉ để cho đối thủ 1 lần làm điều tương tự. Chung cuộc, sau 13 game đấu, tay vợt số 1 thế giới giành thắng lợi với tỷ số 8 - 5 trước Murray để khép lại một giải đấu thành công tại London và bỏ túi số tiền thưởng lên tới trên 2 triệu USD.


Minh Đăng

Trận chung kết trong mơ
Trận chung kết trong mơ

Những mong mỏi về một trận chung kết trong mơ cuối cùng của năm ở ATP World Tour Finals cũng trở thành hiện thực khi Roger Federer cùng Novak Djokovic xuất sắc dắt tay nhau vào chung kết sau những chiến thắng 2 - 1 thuyết phục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN