Brazil lội ngược dòng đánh bại Pháp

Trong trận giao hữu rạng sáng 27/3, Brazil lội ngược dòng đánh bại Pháp 3 - 1 ngay trên sân Stade de France. Đây đã là trận thắng thứ 7 liên tiếp của Brazil dưới triều đại HLV Dunga.

Stade de France là nơi đã chứng kiến tuyển Pháp đánh bại Brazil 3 - 0 trong trận chung kết World Cup 1998 để lần đầu vô địch thế giới. Trong trận giao hữu này, Didier Deschamp và Carlos Dunga, đội trưởng của 2 đội tuyển năm 1998 giờ đối đầu nhau từ băng ghế chỉ đạo.

Neymar (10) ghi bàn nâng tỷ số lên dẫn trước 2 - 1 cho Brazil.


Trận đấu diễn ra cởi mở với những pha tấn công ăn miếng trả miếng liên tục của cả 2 đội. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Pháp nhập cuộc tốt hơn và liên tiếp dồn ép đối phương.

Phút 21, từ quả phạt góc bên cánh trái của Valbuena, trung vệ Raphael Varane khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của Miranda bật cao đánh đầu về góc xa hạ thủ môn Jefferson, mở tỉ số cho tuyển Pháp.

Bị thủng lưới Brazil dồn lên đáp trả, tuy nhiên, các chân sút của đội bóng vàng - xanh không thể đánh bại thủ môn Mandanda. Cũng phải đến cuối hiệp 1, Brazil mới có được bàn thắng gỡ hòa. Phút 40, Oscar phối hợp với Firmino rồi xâm nhập vòng cấm tung cú dứt điểm hạ thủ môn Mandanda.

Sau giờ nghỉ, Brazil tiếp tục thi đấu lấn lướt và niềm vui lại đến các CĐV đội khách. Phút 57, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Willian tỉa bóng ra cánh trái cho Neymar băng lên. Trong tư thế không người kèm, Neymar tung cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp hạ thủ môn Mandanda, nâng tỉ số lên 2 - 1 cho Brazil.

Không muốn nhận trận thua ngay trên sân nhà, Pháp đẩy đội hình lên cao kiếm tìm bàn thắng. Nhưng những cơ hội tạo ra đã không được tận dụng hiệu quả và Pháp đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa.

Phút 69, Luis Gustavo trong tư thế không người kèm đã dễ dàng bật cao đánh đầu hạ thủ môn Mandanda từ quả đá phạt góc bên cánh trái, ấn định tỷ số 3 - 1 cho "các vũ công samba".

Chuỗi trận bất bại của tuyển Pháp đã bị chặn đứng và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Brazil giành được trên sân của Pháp, kể từ năm 1992.


Minh Đăng

Ribery chia tay tuyển Pháp
Ribery chia tay tuyển Pháp

Ngôi sao Franck Ribery của Bayern Munich vừa tuyên bố chấm dứt sự nghiệp bóng đá quốc tế ở tuổi 31. Đây được coi là quyết định khá bất ngờ của tài năng lập dị này, bởi Ribery được đánh giá sẽ là một trong những thành viên quan trọng của tuyển Pháp tại Euro 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN