Ribery chia tay tuyển Pháp

Ngôi sao Franck Ribery của Bayern Munich vừa tuyên bố chấm dứt sự nghiệp bóng đá quốc tế ở tuổi 31. Đây được coi là quyết định khá bất ngờ của tài năng lập dị này, bởi Ribery được đánh giá sẽ là một trong những thành viên quan trọng của tuyển Pháp tại Euro 2016, chỉ còn 2 năm nữa là diễn ra trên đất Pháp.

 


Trong sự nghiệp thi đấu ở đội tuyển quốc gia, Ribery từng chơi ở trận chung kết World Cup 2006, trở thành Cầu thủ châu Âu của năm vào năm 2013. Anh có 81 lần khoác áo đội tuyển Pháp, ghi được 16 bàn kể từ lần đầu ra mắt năm 2006. Và nay anh muốn nhường đường cho thế hệ trẻ.


Ở cấp CLB, kể từ khi về chơi cho Bayern Munich năm 2007, anh đã cùng đội bóng giành cú ăn 3 năm 2013.


Trong sự nghiệp của Ribery cũng có một vết đen với vụ scandal của các cầu thủ Pháp tại World Cup 2010. Để phản đối quyết định đuổi Nicolas Anelka về nước của HLV Raymond Domenech, Ribery là một trong những người tích cực nhất tham gia vào việc đồng loạt bỏ tập. Sự vụ này khiến không chỉ LĐBĐ Pháp chịu nhiều tai tiếng, mà nhiều cầu thủ phải nhận án phạt nặng nề. Bản thân Ribery nhận án phạt 3 trận sau khi Pháp gặp thất bại nặng nề, bị loại ngay từ vòng đấu loại.L.S

Ưu thế cho Bayern Munich và Atletico Madrid
Ưu thế cho Bayern Munich và Atletico Madrid

Hai cuộc đối đầu đáng chú ý nhất tại lượt đi vòng tứ kết UEFA Champions League rạng sáng 2/4 đều đã kết thúc với tỉ số hòa 1 - 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN