ASIAD 2023: Đón các tuyển thủ Điền kinh và Cờ vua nhập Làng VĐV

Trong ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đón các đội tuyển Điền kinh (16 thành viên), Cờ vua (1 thành viên) nhập Làng VĐV Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023), đồng thời tiễn đội tuyển Olympic Việt Nam (30 thành viên), Rowing (26 thành viên), Boxing (1 thành viên) về Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc ASIAD lần thứ 19 trên sân vận động Olympic ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 23/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến hết ngày thi đấu 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 1 HCB và 5 HCĐ, xếp vị trí thứ 14/45 quốc gia tham dự ASIAD 19.

Theo lịch thi đấu, trong ngày tranh tài chính thức thứ 3 sau lễ khai mạc ASIAD 2023, 11 môn thể thao mà các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài trong ngày thi đấu 26/9 gồm: Bắn súng, Boxing, Bơi, Cờ vua, Đấu kiếm, Thể thao điện tử, Judo, Taekwondo, Thể dục dụng cụ, Quần vợt và Wushu.

Vào lúc 9h00 (giờ địa phương, tức 8h - giờ Việt Nam), các xạ thủ Ngô Hữu Vương, Nguyễn Công Dậu, Nguyễn Tuấn Anh sẽ thi đấu ở chung kết 10m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân và đồng đội nam. Ở nội dung 25m súng ngắn cá nhân và đồng đội nữ sẽ là Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thuỳ Trang, Trịnh Thu Vinh, cũng bắt đầu thi đấu lúc 9h00. Ngô Hữu Vương là VĐV vừa giành HCB ASIAD 2023 ngày 25/9, trong khi Trịnh Thu Vinh là xạ thủ vừa giành vé tham dự Olympic 2024.

Ở môn Boxing, võ sĩ Nguyễn Văn Đương sẽ gặp đối thủ người Nepal, hạng 57kg nam lúc 14h30. Ở môn Bơi, các cuộc đấu vòng loại ở nội dung 100m tự do nữ, 400m hỗn hợp nam, 400m tự do nữ, 4x100m hỗn hợp nam sẽ diễn ra bắt đầu từ 10h00, các lượt chung kết bắt đầu từ 19h30.

Môn Cờ vua sẽ bắt đầu thi đấu lúc 15h00. Đấu kiếm bắt đầu thi đấu lúc 12h30 nội dung vòng loại Kiếm ba cạnh cá nhân nam.

Môn eSports thi đấu vòng 1/32 lúc 9h50; trận tranh HCĐ của các VĐV Nguyễn Thị Phương Yên, Đặng Huỳnh Trường, Huỳnh Phương Ngân, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Sỹ Tuấn Linh, Nguyễn Ngọc Anh sẽ gặp đội tuyển Thái Lan lúc 14h00.

Ở môn Judo, hạng cân 90kg, võ sĩ Lê Anh Tài sẽ thi đấu lúc 10h00. Môn Taekwondo bắt đầu thi đấu lúc 9h00 vòng loại; các trận tứ kết diễn ra lúc 14h00.

Ở môn Tennis, Lý Hoàng Nam sẽ thi đấu lúc 10h00, gặp đối thủ người Hàn Quốc. Môn Thể dục dụng cụ, VĐV Phạm Phước Hiếu sẽ thi đấu chung kết toàn năng nam lúc 15h00.

Trong khi đó, ở môn Wushu, các VĐV thi đấu ở chung kết nội dung nam quyền nam lúc 9h00, nội dung nam quyền nữ lúc 10h10, nội dung nam côn nam lúc 14h30, nam đao nữ lúc 16h05. Hai trận Tứ kết nội dung đối kháng hạng cân 52kg nữ và 56kg nam sẽ thi đấu lúc 19h30.

Minh Tiến (P/v TTXVN từ Hàng Châu, Trung Quốc)
ASIAD 2023: Đoàn thể thao Việt Nam có 6 huy chương sau hai ngày thi đấu chính thức
ASIAD 2023: Đoàn thể thao Việt Nam có 6 huy chương sau hai ngày thi đấu chính thức

Trong ngày thi đấu 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCB đầu tiên cùng 3 HCĐ ở hai môn bắn súng và rowing. Đáng chú ý, Ngô Hữu Vương giành HCB bắn súng, nội dung 10m bia di động tiêu chuẩn nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN