ASIAD 2023: Đoàn thể thao Việt Nam có 6 huy chương sau hai ngày thi đấu chính thức

Trong ngày thi đấu 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCB đầu tiên cùng 3 HCĐ ở hai môn bắn súng và rowing. Đáng chú ý, Ngô Hữu Vương giành HCB bắn súng, nội dung 10m bia di động tiêu chuẩn nam.

Chú thích ảnh
Xạ thủ Hữu Vương (thứ 2 từ phải qua) chia vui cùng Ban huấn luyện. Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN

Xạ thủ Ngô Hữu Vương đã xuất sắc giành vị trí thứ nhì bài bắn 10m súng trường hơi mục tiêu di động cá nhân nam để giành HCB. Ở bài bắn này xạ thủ Putra Muhammad Sejahtera Dwi (Indonesia) đã vượt lên giành 578 điểm để xếp nhất qua đó đoạt HCV và cũng là HCV đầu tiên của thể thao Indonesia tại ASIAD 2023. Ngô Hữu Vương xếp thứ nhì với kết quả 571 điểm. Hạng ba là xạ thủ Jeong Youjin (Hàn Quốc) với 565 điểm. Xạ thủ Nguyễn Tuấn Anh của Việt Nam cũng có điểm số như trên nhưng thua ở lượt bắn loại trước đó nên không nằm trong nhóm nhận huy chương.

3 HCĐ của đoàn Việt Nam trong ngày thuộc về Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo (Đua thuyền, thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo ); Đinh Thị Hào, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt (Đua thuyền, thuyền 8 nữ hạng nặng 1 mái chèo); và Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Phạm Minh Bảo Kha, Lý Hồng Phúc (Taekwondo, đối kháng đồng đội nam nữ).

Tính đến thời điểm hiện tại sau 2 ngày thi đấu chính thức, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 6 huy chương, trong đó có 1 HCB, 5 HCĐ.

Cũng trong ngày hôm nay, thể dục dụng cụ Việt Nam giành 5 suất vào chung kết. Với những màn trình diễn đạt điểm số cao, 5 VĐV thể dục dụng cụ Việt Nam đã góp mặt ở 5/6 nội dung chung kết, gia tăng cơ hội cạnh tranh huy chương. Cụ thể, Phạm Hải Khang vào chung kết 2 nội dung nhảy chống và thể dục tự do, Nguyễn Văn Khánh Phong vào chung kết vòng treo, Đặng Ngọc Xuân Thiện vào chung kết ngựa vòng và Lê Thanh Tùng có mặt ở chung kết xà đơn. Với 4 VĐV dự chung kết 5 nội dung, thể dục dụng cụ Việt Nam đang quyết tâm phấn đấu giành được huy chương. Niềm hy vọng lớn nhất được đặt vào Khánh Phong ở vòng treo, nội dung mà mới đây anh đã giành được HCB Giải vô địch châu Á.

Trong khi đó, đội bơi tiếp sức Việt Nam cũng xuất sắc vào chung kết. Ở nội dung 4x200m tiếp sức đồng đội nam, 4 VĐV Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Ngô Đình Chuyền và Đỗ Ngọc Vinh đã cán đích với thời gian 7 phút 29 giây 99. Sau khi 2 lượt bơi kết thúc, các đội sẽ tính thành tích từ trên xuống để xác định đội giành quyền vào chung kết. Đội tuyển bơi lội Việt Nam xếp thứ 7, qua đó đoạt vé vào vòng chung kết cùng các đội Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, và Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, ở cuộc thi chung kết, đội bơi tiếp sức Việt Nam chỉ về đích thứ 6 với thành tích 7 phút 24 giây 92, vẫn chưa thể cạnh tranh huy chương.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 6-1 trước đội tuyển nữ Bangladesh, qua đó tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng D bóng đá nữ ASIAD 2023.

Sau đây là bảng tổng sắp huy chương tính tới 22h15' ngày 25/9:

1. Trung Quốc 69 HC (39V, 21B, 9Đ)

2. Hàn Quốc 33 HC (10V, 10B, 13Đ)

3. Nhật Bản 31 HC (5V, 14B, 12Đ)

4. Uzbekistan 14 HC (4V, 4B, 6Đ)

5. Hong Kong (Trung Quốc) 14 HC (3V, 4 B, 7Đ)

6. Ấn Độ 11 HC (2V, 3B, 6Đ)

7. Đài Bắc (Trung Hoa) 6 HC (2V, 1B, 3Đ)

8. Indonesia 6 HC (1 V, 1B, 4Đ)

9. Thái Lan 3 HC (1V, 2 Đ)

10. Macau (Trung Quốc) 2 HC (1V, 1Đ)

10. Tajikistan 2 HC (1V, 1Đ)

Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng với 6 huy chương gồm 1 HCB và 5 HCĐ.

Minh Tâm (TTXVN)
ASIAD 2023: Cơ hội vào Tứ kết rộng mở đối với đội tuyển nữ Việt Nam
ASIAD 2023: Cơ hội vào Tứ kết rộng mở đối với đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành vé vào Tứ kết môn bóng đá nữ ở ASIAD 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN