ASIAD 17: Bắn súng Việt Nam có huy chương thứ 2

Theo Liên đoàn Bắn súng, bắn cung Việt Nam, trong sáng 20/9 - ngày thi đầu tiên tại ASIAD 17, các xạ thủ Việt Nam tiếp tục giành huy chương thứ hai ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam. Ở nội dung này, vận động viên Nguyễn Hoàng Phương đã mang về chiếc huy chương bạc đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam với thành tích 183,4 điểm.

HLV Nguyễn Thị Nhung đang dặn dò xạ thủ Trần Quốc Cường trước khi bước vào loạt bắn cuối trước đó. Ảnh: Hữu Quý – Phóng viên TTXVN tại ASIAD 17


Trước đó, Đoàn thể thao Việt Nam cũng đã giành huy chương đồng nội dung đồng đội 50m súng ngắn bắn chậm nam.

Diễn biến thi đấu ở nội dung này khá căng thẳng, xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương liên tục dẫn đầu trong những loạt bắn đầu tiên. Tuy nhiên, đến loạt bắn cuối cùng, Hoàng Phương chỉ giành được 5,8 điểm và để đối thủ người Ấn Độ là Rai Jitu vượt lên với 186,2 điểm, giành huy chương vàng.

Cũng theo Liên đoàn Bắn súng, bắn cung Việt Nam, đây là lần đầu tiên xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương tham dự một đấu trường lớn như ASIAD nên đã không giữ được sự bình tĩnh cũng như phong độ ổn định và thiếu chút bản lĩnh để giành thắng lợi. Thành tích cao nhất của Hoàng Phương cho đến nay là huy chương vàng ở nội dung đồng đội tại SEA Games 27.

Với 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương tại Asiad lần này. Đoàn thể thao Trung Quốc đang dẫn đầu với 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.


PV
Việt Nam có huy chương đầu tiên tại ASIAD 17
Việt Nam có huy chương đầu tiên tại ASIAD 17

Đoàn thể thao Việt Nam có tấm huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 17.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN