Việt Nam có huy chương đầu tiên tại ASIAD 17

Theo phóng viên TTXVN từ Incheon, sáng 20/9, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã xuất quân ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ và 50 m súng ngắn bắn chậm nam. Không ngoài dự đoán, các cô gái của chúng ta đã không thành công do đối thủ đẳng cấp vượt trội.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cùng Ban lãnh đạo và các VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Hữu Quý - Phóng viên TTXVN tại ASIAD 17.


Niềm hy vọng đổ dồn vào 3 xạ thủ nam là Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương và Trần Quốc Cường. Phong độ của 3 VĐV Việt Nam cực kỳ ổn định, liên tục nằm trong tốp đầu.

Kết thúc phần thi, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu điểm số đoạt HCV với 1.692 điểm. Việt Nam dù bằng điểm Hàn Quốc (1.670 điểm) nhưng do chỉ số cá nhân của Hàn Quốc tốt hơn đành phải về ba.

Tuy nhiên, thành tích đó đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời của vận động viên bắn súng nước ta bởi sân chơi ASIAD 17 là nơi quy tụ những xạ thủ hàng đầu đẳng cấp thế giới. Một tấm huy chương quý như vàng trong bối cảnh đoàn thể thao Việt Nam cần tiếp thêm niềm tin và động lực.


TTXVN/Tin Tức

Ấn tượng lễ khai mạc Asiad 17
Ấn tượng lễ khai mạc Asiad 17

Lễ khai mạc Á vận hội 17 đã chính thức diễn ra tối 19/9 với một bữa tiệc ánh sáng, âm thanh và vũ đạo hoành tráng mang đậm bản sắc của thành phố Incheon, Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN