ASIAD 2023: Bóng chuyền nữ Việt Nam lội ngược dòng, thắng nghẹt thở Hàn Quốc

Sáng 1/10 đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đối thủ Hàn Quốc trong khuôn khổ bảng C. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính khi Hàn Quốc thắng trước 2 set đầu nhưng với tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã chiến thắng ở 3 sét sau, đem về chiến thắng chung cuộc 3-2.

Chú thích ảnh
Một pha tấn công trên lưới chính xác của Thanh Thuý. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Ở sét đầu tiên, đội tuyển nữ bóng chuyền Hàn Quốc giành phần thắng 25-16. Các nữ tuyển thủ Hàn Quốc vẫn chiếm ưu thế ở sét thứ hai với chiến thắng 25-22.

Sau khi bị dẫn 0-2, các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam đã thi đấu quật khởi và thắng liền hai sét đều với tỷ số 25-22, cân bằng kết quả 2-2 trước Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Một pha chắn bóng trên lưới của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong sét đấu quyết định cuối cùng, hai bên đã cống hiến những tình huống bóng rất hay với sự rượt đuổi tỷ số rất quyết liêt của các nữ tuyển thủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam với lợi thế tinh thần vẫn chiến thắng với tỷ số 15-11.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Với thể thức tương tự giải vô địch châu Á 2023, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ đi tiếp vào vòng 8 đội. Tại đây, đội chỉ cần một chiến thắng trước chủ nhà Trung Quốc (hạng 6 thế giới) hoặc Triều Tiên thì sẽ bước vào bán kết mà không cần phải gặp lại Hàn Quốc (do Ban tổ chức lấy lại kết quả của vòng bảng).

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Cũng trong sáng 1/10, vòng loại thuyền đơn nữ kayak 500 m, Ngô Phương Thảo về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 2 phút 25 giây 717. Với thành tích này, Phương Thảo sẽ đấu bán kết để cạnh tranh vé vớt vào chơi chung kết. Ở vòng loại thuyền đơn nữ canoeing 200 m, Nguyễn Thị Hương về đích ở vị trí thứ hai với thành tích 53,437 giây, xếp sau VĐV Lin Wenjun của Trung Quốc. Nguyễn Thị Hương sẽ vào thi đấu chung kết.

Ở môn cầu mây, trận đầu ra quân nội dung đội tuyển 4 người nữ, đội tuyển Việt Nam thắng Myanmar 2-0 (21-16 và 21-9), trong khi đó đội tuyển nam của Việt Nam thua Indonesia ở nội dung 4 người.

Đáng chú ý, trong sáng 1/10, VĐV điền kinh Trần Thị Nhi Yến đã giành quyền vào chung kết chạy 200m nữ. Trần Thị Nhi Yến đã tham gia đợt chạy vòng loại thứ ba nội dung 200m nữ và xếp thứ tư với thành tích 23,74 giây. Đây là thành tích tốt nhất trong mùa của cô. Kết quả này cũng giúp Nhi Yến giành một suất vào loạt chạy chung kết.

Thanh Bình (TTXVN)
ASIAD 2023: Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ trong trận ra quân
ASIAD 2023: Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ trong trận ra quân

Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ mất tổng cộng 55 phút để đánh bại Nepal với tỷ số 3-0 trong trận ra quân ở bảng C môn Bóng chuyền nữ ASIAD 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN