ASIAD 2023: Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ trong trận ra quân

Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ mất tổng cộng 55 phút để đánh bại Nepal với tỷ số 3-0 trong trận ra quân ở bảng C môn Bóng chuyền nữ ASIAD 2023.

Tuy chạm trán đối thủ được đánh giá "dưới cơ", nhưng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn đưa hai ngôi sao Thanh Thúy và Kiều Trinh vào sân từ đầu trận đấu.

Bắt đầu từ cuối set 1, HLV Tuấn Kiệt rút các cầu thủ đánh chính ra và đưa đội dự bị vào thay thế. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ mất 15 phút để thắng set đầu tiên với tỷ số vô cùng cách biệt 25-4.

Ở các set 2 và 3, các tuyển thủ Nepal thi đấu bình tĩnh hơn, nhưng điều đó chỉ đủ giúp họ ghi thêm điểm, chứ không thể giúp họ gây khó khăn cho tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam vừa đánh, vừa thả lỏng, chơi nhẹ nhàng như đấu tập vẫn thắng set 2 với tỷ số 25-16 và thắng set 3 với tỷ số 25-13. Mỗi set các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mất thêm 20 phút nữa để giành chiến thắng.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-0 sau 55 phút.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã sẵn sàng cho trận đấu hứa hẹn sẽ căng thẳng và khó khăn hơn rất nhiều với tuyển Hàn Quốc lúc 9h30 ngày 1/10 tới. Trận đấu này mang tính quyết định rất cao đối với cơ hội vào Bán kết Bóng chuyền nữ ASIAD lần đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam.

Trọng Tuệ (TTXVN)
ASIAD 2023 ngày 30/9: Dự thi 12 môn, Đoàn Thể thao Việt Nam chờ thêm HCV
ASIAD 2023 ngày 30/9: Dự thi 12 môn, Đoàn Thể thao Việt Nam chờ thêm HCV

Trong ngày 30/9 - ngày thi đấu chính thức thứ 7 của ASIAD 2023, Đoàn Thể thao Việt Nam dự thi 12 môn gồm: Bắn súng, Boxing, Bóng chuyền, Canoeing, Cử tạ, Cờ tướng, Cờ vua, Điền kinh, Thể thao điện tử, Kurash, Golf, Roller Sports và vẫn đặt hy vọng vào những tấm huy chương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN