Xung đột Hamas - Israel: Tiếp tục sơ tán công dân có quốc tịch nước ngoài đến Ai Cập

Truyền thông Ai Cập đưa tin ngày 12/11, nước này đã tiếp nhận khoảng 500 người có hai quốc tịch và 7 người Palestine bị thương sơ tán từ Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah.

Chú thích ảnh
Những người mang hộ chiếu nước ngoài chờ để rời Gaza vào Ai Cập qua cửa khẩu Rafah, ngày 10/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh truyền hình Al Qahera News, những người bị thương sẽ được chuyển đến các bệnh viện ở Ai Cập để điều trị. Nguồn tin này cho biết thêm Ai Cập cũng đã chuẩn bị hơn 70 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo để đến Gaza. 

Chính phủ New Zealand ngày 13/11 cho biết 11 công dân nước này đã rời khỏi Gaza và đến Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah trong đêm 12/11. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho biết nước này đang nỗ lực hết sức để đưa những công dân còn lại rời khỏi Gaza. 

Bộ Ngoại giao Brazil cũng cho biết 32 công dân nước này và gia đình họ đã sơ tán sang Ai Cập trong ngày 12/11. Tại Ai Cập, Đại sứ quán Brazil ở Cairo sẽ có trách nhiệm đưa họ về nước.

Rafah là cửa khẩu do Ai Cập kiểm soát và là lối ra duy nhất từ Gaza mà không dẫn đến lãnh thổ của Israel. Kể từ đầu tháng 11 đến nay, Ai Cập đã tiếp nhận hàng trăm người mang hộ chiếu nước ngoài từ Dải Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các đội kiểm dịch của Ai Cập đã tiến hành kiểm tra người di tản tại cửa khẩu Rafah và tiêm chủng cho trẻ em phòng bệnh bại liệt, sởi và quai bị. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Ai Cập công bố, tính đến ngày 9/11 đã có 699 người nước ngoài, trong đó có 121 trẻ em, đã trải qua các cuộc kiểm tra.

Ai Cập cũng đã sơ tán hàng chục người Palestine bị thương nặng và bệnh nhân ung thư khỏi Dải Gaza, nơi các bệnh viện liên tục phải ngừng hoạt động do xung đột và thiếu nhiên liệu. Bên cạnh việc sơ tán công dân Palestine bị thương và người nước ngoài, Ai Cập đã chuyển 750 xe tải viện trợ nhân đạo do các địa phương cũng như của các nước trên thế giới và tổ chức quốc tế quyên góp nhằm cứu trợ người dân ở Dải Gaza.

Nguyễn Tùng - Trần Quyên (TTXVN)
Thủ tướng Israel nói có thể có thoả thuận con tin; Mỹ hé lộ khả năng trao đổi tù nhân
Thủ tướng Israel nói có thể có thoả thuận con tin; Mỹ hé lộ khả năng trao đổi tù nhân

Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng thỏa thuận con tin “có thể” xảy ra, trong bối cảnh xuất hiện báo cáo mới về việc trao đổi tù nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN