Xung đột Hamas - Israel: Lãnh đạo Mỹ, Qatar trao đổi về tình hình Gaza

Văn phòng Quốc vương Qatar ngày 12/11 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani để trao đổi về những diễn biến ở Gaza.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ oanh tạc của Israel xuống thành phố Gaza ngày 9/11/2023. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tại cuộc điện đàm, Quốc vương Al-Thani đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và việc thường xuyên mở cửa khẩu Rafah vào Ai Cập.

Trước đó, ngày 11/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani để thảo luận về các nỗ lực sơ tán những người bị thương nặng ra khỏi Gaza, tăng cường cung cấp viện trợ cho vùng lãnh thổ này và đảm bảo các con tin sẽ được trả tự do.

* Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức của Hamas ngày 12/11 phủ nhận thông tin về việc phong trào này đình chỉ tiến trình đàm phán với Israel liên quan tới thỏa thuận trả tự do cho các con tin và tù nhân.

Ông Zaher Jabarin - quan chức Hamas giám sát các vấn đề về tù nhân - khẳng định phong trào này “sẵn sàng đi tới thỏa thuận liên quan đến các con tin ở Gaza nếu có những điều kiện an ninh và thực địa thích hợp”.

* Từ Brussels, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 12/11 ra tuyên bố kêu gọi Israel “kiềm chế tối đa” để bảo vệ dân thường, đồng thời hối thúc các bên liên quan lập tức tạm dừng giao tranh để sơ tán các bệnh nhân cần điều trị y tế khẩn cấp.

Trong tuyên bố, ông Borrell nêu rõ: “EU vô cùng quan ngại trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở Gaza”. Theo quan chức EU, những hoạt động thù địch đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bệnh viện và gây ra “thiệt hại khủng khiếp cho dân thường cũng như đội ngũ nhân viên y tế”.

Ông Borrell nhấn mạnh các bệnh viện cần phải được cung cấp ngay lập tức những vật tư y tế cấp thiết nhất và các bệnh nhân cần được chăm sóc y tế khẩn cấp phải được sơ tán một cách an toàn.

* Cũng trong ngày 12/11, ông Ismail Al-Thawabteh - Giám đốc Văn phòng Thông tin thuộc chính quyền Gaza - thông báo tổng số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza đã lên tới 11.180, trong đó có 4.609 trẻ em và 3.100 phụ nữ, cùng hơn 28.000 người khác bị thương kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7/10.

Phát biểu họp báo tại Khu phức hợp y tế Al-Shifa, ông Al-Thawabteh xác nhận 22 bệnh viện và 49 trung tâm y tế ở Gaza đã ngừng hoạt động do bị tấn công và thiếu nhiên liệu cần thiết để vận hành máy phát điện.

Trung Kiên - Minh Thái (TTXVN)
Israel, Hamas bước vào thời điểm quan trọng trong đàm phán con tin
Israel, Hamas bước vào thời điểm quan trọng trong đàm phán con tin

Việc “tạm dừng nhân đạo” ở Gaza đã hỗ trợ cho các cuộc đàm phán về con tin qua trung gian là Qatar và Ai Cập, nhưng sai sót vẫn có thể xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN