Vua Charles III lần đầu tiên phát biểu khai mạc Quốc hội Anh

Ngày 7/11, Vua Charles III có bài phát biểu khai mạc Quốc hội Anh đầu tiên, công bố chương trình lập pháp cuối cùng của chính phủ của đảng Bảo thủ trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra muộn nhất vào đầu năm 2025.

Chú thích ảnh
Vua Charles III phát biểu trước Hội đồng Tấn phong ở London, Anh, ngày 10/9/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, là bài phát biểu khai mạc Quốc hội đầu tiên của một vị Vua nước Anh kể từ năm 1950, bài phát biểu của Vua Charles III công bố 21 dự luật, mà theo Thủ tướng Rishi Sunak là kế hoạch giúp Vương quốc Anh “thịnh vượng hơn, đổi mới hơn và an toàn hơn”.

Bài phát biểu chỉ ra ưu tiên hàng đầu trong chương trình lập pháp của chính phủ là phát triển nền kinh tế, với các dự luật về cấp phép khai thác dầu khí hàng năm, đầu tư vào lĩnh vực giao thông, bảo vệ người tiêu dùng khỏi các khoản phí gian lận và việc tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Một trọng tâm khác của chương trình này là củng cố xã hội và đảm bảo an toàn cho người dân, với các dự luật về cải cách hệ thống đất cho thuê, bảo vệ quyền lợi người thuê nhà, cải cách hệ thống án phạt đối với tội phạm nghiêm trọng, phòng chống nạn hút thuốc lá ở trẻ em…

Thủ tướng Sunak cho biết chính phủ đã xoay chuyển tình thế trong năm qua và đưa đất nước đi theo con đường tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, ông khẳng định những ưu tiên trước mắt trong chương trình này không phải là giới hạn cho tham vọng của chính phủ, mà chỉ là nền tảng trong kế hoạch xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau và mang lại sự thay đổi mà đất nước cần.

Ông nhấn mạnh, với bài phát biểu của Nhà vua, chính phủ đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức nhằm thay đổi đất nước vì mục tiêu lâu dài và một tương lai tốt đẹp hơn mà người dân Anh xứng đáng được hưởng.

Bài phát biểu khai mạc Quốc hội của Vua Charles III là cơ hội để Thủ tướng Sunak đưa ra trọng tâm chương trình nghị của ông khi cuộc tổng tuyển cử đang đến gần. Trong các cuộc thăm do dư luận gần đây, đảng Bảo thủ cầm quyền đang bị Công đảng đối lập bỏ xa về tỷ lệ ủng hộ.

Minh Hợp (TTXVN)
Điện Kremlin: Ông Putin chưa quyết định tái tranh cử Tổng thống năm 2024
Điện Kremlin: Ông Putin chưa quyết định tái tranh cử Tổng thống năm 2024

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa đưa ra quyết định tái tranh cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN