Vụ xả súng tại Brussels (Bỉ): UEFA hủy bỏ trận đấu giữa đội tuyển Bỉ - Thụy Điển

Theo thông tin của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), 2 nạn nhân bị bắn tử vong trong vụ xả súng tối 16/10 (giờ địa phương) tại Brussels (Bỉ) là cổ động viên (CĐV) Thụy Điển. Chính vì vậy, trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Thụy Điển ở vòng loại EURO 2024 đã phải dừng lại sau hiệp thi đấu đầu tiên khi tỷ số đang là 1-1. 

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển đã diễn ra được 45 phút trước khi bị hủy bỏ do thảm kịch xảy ra trên đường phố thủ đô Brussel. Ảnh: Getty

Trong thông báo chính thức trên trang chủ, UEFA xác nhận: “Sau một vụ tấn công bị nghi ngờ là khủng bố ở Brussels, sau khi tham khảo ý kiến của hai đội và chính quyền cảnh sát địa phương, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ trận đấu vòng loại UEFA EURO 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển”.

Theo các nguồn tin của Bỉ như SudPress, HLN và Het Nieuwsblad, 2 nạn nhân bị bắn tử vong là hai CĐV tới cổ vũ bóng đá. Họ mặc áo đấu của đội tuyển Thụy Điển.

Trên thực tế, trọng tài khi đó không quyết định hủy bỏ trận đấu giữa 2 đội, nhưng các cầu thủ đã từ chối quay trở lại sân do quan ngại vấn đề an ninh. Khoảng 35.000 khán giả nhận được khuyến cáo của cơ quan chức năng về việc không rời sân vận động King Baudouin do lo ngại nghi phạm có thể lẩn trốn tại đây. Nhà chức trách Bỉ cũng khẳng định sẽ huy động toàn bộ lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh cho các CĐV. Không lâu sau, cảnh sát đã hộ tống từng nhóm khán giả rời sân an toàn, trong đó có khoảng 700 người Thụy Điển. Các cầu thủ Thụy Điển cũng được lực lượng an ninh hộ tống ra thẳng sân bay để về nước.

Truyền thông sở tại đưa tin cảnh sát vẫn đang truy lùng thủ phạm của vụ tấn công sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi hiện trường. Thành phố Brussels cũng đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức 4, mức cao nhất trong thang cảnh báo khủng bố.

Viết Thành - Minh Tâm (TTXVN)
Bỉ nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở Brussels
Bỉ nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở Brussels

Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở sân vận động King Baudouin ở thủ đô Brussels tối 16/10 (giờ địa phương), khiến 2 công dân Thụy Điển thiệt mạng và một người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN