Venezuela nêu vấn đề dẫn độ nghi phạm trong vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử Hải quân Mỹ

Tòa án Tối cao Venezuela vừa ra phán quyết, cho phép Chính phủ Mỹ trong vòng 2 tháng phải chính thức đề nghị dẫn độ doanh nhân Leonard Glenn Francis (người Malaysia) - nghi phạm trong vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử Hải quân Mỹ. 

Chú thích ảnh
Leonard Glenn Francis bị kết tội hối lộ các quan chức Hải quân Mỹ để họ có ảnh hưởng và quyền tiếp cận thông tin tình báo quân sự, cho phép anh ta kiếm được hàng triệu đô la từ các hợp đồng hải quân. Ảnh theo freemalaysiatoday.com

Đối tượng Francis (57 tuổi) bị bắt giữ ngày 21/9 tại sân bay quốc tế Caracas ở thủ đô của Venezuela. Chính phủ Mỹ trước đó đã phát lệnh truy nã nhân vật này thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol). 

Theo Tòa án Tối cao Venezuela, phán quyết trên sẽ được Bộ Ngoại giao nước này thông báo chính thức tới Chính phủ Mỹ, trong đó bao gồm cả yêu cầu hồ sơ đề nghị dẫn độ chính thức trong vòng 2 tháng cần kèm theo các bằng chứng về sai phạm của ông Francis. Sau thời hạn 2 tháng trên (từ ngày 13/10), doanh nhân này sẽ được hưởng lệnh "phóng thích không hạn chế".

Năm 2015, doanh nhân Francis - khi đó là Giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Glenn Marine Group Asia của Singapore chuyên về trang bị quốc phòng - đã nhận tội hối lộ các quan chức Hải quân Mỹ để trục lợi 35 triệu USD. Trong suốt 10 năm, đối tượng đã hối lộ để nhận được hợp đồng trị giá 200 triệu USD phục vụ các tàu hải quân Mỹ. Đây được xem là vụ bê bối lớn nhất lịch sử hải quân Mỹ. 

Năm 2018, Francis rời khỏi nhà tù Mỹ và bị quản thúc tại gia trong quá trình điều trị ung thư và chờ ngày xét xử tại thành phố San Diego, bang California. Tuy nhiên, ngày 4/9 vừa qua, đối tượng này đã cắt thiết bị giám sát GPS ở chân và bỏ trốn khi đang bị quản thúc tại gia. Sau 16 ngày đào tẩu, Francis bị bắt khi đang tìm cách lên máy bay tại sân bay quốc tế Caracas.

Thanh Phương  (TTXVN)
Myanmar xét xử bà Aung San Suu Kyi thêm hai cáo buộc tham nhũng
Myanmar xét xử bà Aung San Suu Kyi thêm hai cáo buộc tham nhũng

Ngày 12/10, một tòa án tại Myanmar đã xét xử bà Aung San Suu Kyi thêm hai cáo buộc tham nhũng, trong đó mỗi bản án là 3 năm tù nhưng sẽ được thụ án đồng thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN