Ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại châu Âu bị 'ghẻ lạnh'

Các lãnh đạo Nghị viện châu Âu đã phản đối mạnh mẽ ứng cử vên Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Ted Malloch, cho rằng ông này cổ vũ EU sụp đổ như trường hợp của Liên Xô trước đây.

Ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại châu Âu Ted Malloch.

Hồi tháng 6/2016, sau khi người dân Anh bỏ phiếu lựa chọn việc rời Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit), ông Malloch - người được cho sẽ là lựa chọn của Tổng thống Donald Trump vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU)- từng nói trên tờ Der Spiegel của Đức rằng "bạn hầu như có thể đặt hai ký tự bất kỳ nào trước từ exit", ám chỉ việc 27 thành viên khác có thể rời EU như nước Anh.

Ông Ted Malloch mới đây còn đưa ra dự báo về "sự thay đổi địa chấn" trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như việc EU tan rã.

Theo ông Malloch, Tổng thống Donald Trump muốn thúc đẩy quan hệ trực tiếp với từng quốc gia châu Âu, thay vì làm việc với cả khối EU. Điều đó sẽ giúp Mỹ nắm lợi thế trong các cuộc đàm phán. Nhân vật này cũng đánh giá đồng tiền chung châu Âu là một sai lầm, và nếu làm việc cho một ngân hàng đầu tư, ông sẽ đặt cược việc chống lại đồng euro.

Phản ứng trước những phát biểu của ông Malloch, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói khá gay gắt sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo EU ở Malta, rằng "khi bổ nhiệm một đại sứ, sẽ tốt hơn nếu nhân vật đó tin tưởng vào tổ chức mà ông ta sẽ làm việc cùng".

Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng gọi Brexit là "điều tuyệt vời" và dự đoán sẽ có nhiều quốc gia nữa theo chân Anh rời EU.

TTXVN/Tin Tức
Hàng chục Đại sứ Mỹ phải từ chức sớm trước ngày ông Trump nhậm chức
Hàng chục Đại sứ Mỹ phải từ chức sớm trước ngày ông Trump nhậm chức

Đội ngũ chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo đã yêu cầu một số đại sứ do Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm phải từ chức trước ngày ông Trump lên nhậm chức 20/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN