Hàng chục Đại sứ Mỹ phải từ chức sớm trước ngày ông Trump nhậm chức

Đội ngũ chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo đã yêu cầu một số đại sứ do Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm phải từ chức trước ngày ông Trump lên nhậm chức 20/1 tới.

Ông Trump muốn các đại sứ do Tổng thống Obama bổ nhiệm từ chức.

Nếu như mệnh lệnh của Tổng thống đắc cử Donald Trump được thực thi, thì sẽ dẫn đến tình trạng Mỹ sẽ không có đại diện ngoại giao tại một số quốc gia chủ chốt như Anh, Đức và Canada trong vài tháng. Việc này dẫn đến hàng chục đại sứ phải từ chức sớm, đồng nghĩa với việc gia đình người thân của họ buộc phải nhanh chóng tìm chỗ ở tại Mỹ.

Đây được đánh giá là một động thái bất ngờ, dường như phá mọi thông lệ của chính sách ngoại giao truyền thống của Mỹ.

Một quan chức cấp cao giấu tên trong đội ngũ chuyển giao của ông Trump cho tờ báo New York Times biết không có “động cơ xấu” đằng sau quyết định trên. Đây chỉ là một trong những nỗ lực để đảm bảo các đại sứ của Tổng thống Obama rời vị trí đúng thời hạn.

Trước đó, đã có một vài đại sứ lên tiếng thể hiện sự bất ngờ trước việc Đệ nhất Phu nhân tương lai Melania Trump cùng cậu con trai Barron 10 tuổi được phép ở lại Tháp Trump tại New York.

Trước khi có quyết định này, các đại sứ có quyền yêu cầu gia hạn thêm nhiệm kỳ của mình. Giới chức đảng Dân chủ và Cộng hòa cho phép một số trường hợp kéo dài thêm thời gian nhiệm kỳ dựa vào lí do cá nhân của các đại sứ, thường liên quan đến việc học hành của con cái.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng thống đắc cử Trump mới chỉ công bố bổ nhiệm luật sư David Friedman vào vị trí Đại sứ ở Israel và Thống đốc bang Iowa Terry Branstad làm Đại sứ ở Trung Quốc. Theo đánh giá, ông Trump không thể hoàn thành bổ nhiệm đầy đủ vị trí đại sứ các nước trước ngày nhậm chức.

Hồng Hạnh (theo Independent)
Ông Trump nghi vấn việc FBI không kiểm tra mạng đảng Dân chủ
Ông Trump nghi vấn việc FBI không kiểm tra mạng đảng Dân chủ

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nghi vấn tại sao Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) không tự kiểm tra hệ thống mạng của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) để xem hệ thống này có thật sự bị tấn công mạng hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN