Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel sụt giảm

Kết quả một cuộc khảo sát mà truyền thông Đức vừa mới công bố cho thấy, tỷ lệ cử tri nước này ủng hộ nữ Thủ tướng Angela Merkel đã sụt giảm lần đầu tiên trong nhiều tháng qua trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư chưa có lối thoát.


Thủ tướng Đức Angela Merkel.


Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận được Viện nghiên cứu Forsa tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Merkel hiện chỉ là 49%, giảm 3% so với đợt thăm dò gần đây nhất và cũng là mức tín nhiệm thấp nhất đối với bà Merkel kể từ đầu năm 2015 đến nay. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là việc nhiều người ủng hộ đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã tỏ thái độ phản đối chính sách về nhập cư và tị nạn của Thủ tướng Đức. Tỷ lệ ủng hộ của những cử tri thân CSU đối với bà Merkel chỉ còn 74%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ bà Merkel ở những người theo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đảng do bà Merkel lãnh đạo, cũng giảm nhẹ còn ở mức 89%.


Trong khi đó, một kết quả thăm dò dư luận khác của Viện INSA, một viện nghiên cứu uy tín có trụ sở tại thành phố Erfurt công bố lại cho thấy, có tới gần 50% số người dân Đức được hỏi tỏ ý không hài lòng với chính sách nhập cư và tị nạn hiện nay của Thủ tướng Angela Merkel.


Trả lời câu hỏi mà Viện INSA đưa ra là "Bạn có đồng ý với chính sách của Thủ tướng Đức?“, 48% số người đã nói "không," 41% đồng ý và 11% không có ý kiến. Đối với câu hỏi "Liệu bạn có trông đợi một sự cởi mở hơn trong chính sách với người nhập cư?", 42% trả lời "không" trong khi số đồng ý chiếm thấp hơn với 41%.


Điều tra dư luận cũng cho thấy người dân ở các bang miền Đông của Đức có thái độ phản đối chính sách nhập cư và tị nạn của Thủ tướng Merkel cao hơn đáng kể so với ở các bang miền Tây. Có tới 56% số người ở các bang miền Đông phản đối trong khi tỷ lệ này ở các bang miền Tây chỉ là 46%. 45% số người được hỏi cũng cho biết chủ đề về nhập cư và tị nạn sẽ ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu ủng hộ các đảng phái của họ.


Giám đốc Viện INSA Hermann Binkert nói rằng kết quả này cho thấy về vấn đề nhập cư và tị nạn, đa số người dân Đức đang không đồng tình với cách làm của chính phủ.


TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Đức tiếp tục là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
Thủ tướng Đức tiếp tục là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Trong năm thứ 5 liên tiếp, tạp chí danh tiếng của Mỹ "Forbes" đã bầu chọn nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN