Tướng Ba Lan đề xuất huấn luyện người tị nạn Ukraine rồi gửi ra tiền tuyến

Cựu Tư lệnh Lục quân Ba Lan đề xuất huy động người tị nạn Ukraine để huấn luyện rồi gửi ra tiền tuyến, đồng thời cho rằng vũ khí do phương Tây gửi đến chỉ giúp Kiev chiến đấu chứ không mang tới chiến thắng.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine chuẩn bị các chướng ngại vật ở Bakhmut. Ảnh: CNN

Tướng về hưu của Ba Lan Waldemar Skrzypczak cho rằng các quốc gia phương Tây nên huy động những người Ukraine chạy khỏi cuộc xung đột ở quê hương, huấn luyện họ và đưa họ ra tiền tuyến. Tuy nhiên, cựu chỉ huy Lục quân Ba Lan bày tỏ nghi ngờ liệu phương Tây có thể làm gì để giúp Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Ông Skrzypczak nói với hãng truyền thông Wpolityce của Ba Lan rằng NATO nên bắt đầu thành lập một "đội quân" Ukraine ở Ba Lan, Đức và Pháp. Theo ông, phương Tây thậm chí không nên hỏi người Ukraine xem họ có muốn chiến đấu hay không. “Bạn phải huy động, bắt [họ] nhập ngũ và thế là xong”.

Vị tướng từng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, cũng vẽ nên một bức tranh khá ảm đạm về triển vọng của Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Ông nói: “Không có cơ hội quân sự nào để Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này” đồng thời cho biết thêm rằng cách duy nhất để đánh bại Nga là “bóp nghẹt” nước này về mặt chính trị và kinh tế. Skrzypczak tin rằng ngay cả việc cung cấp xe tăng hiện đại do phương Tây sản xuất cũng sẽ có ít tác dụng trên chiến trường.

“Ngay cả 100 xe tăng cũng sẽ không thay đổi được tình hình, khi người Nga đang tạo dựng lợi thế gấp nhiều lần so với quân đội Ukraine. Người Ukraine sẽ không thể đánh bại người Nga với một trăm chiếc Leopard”, vị tướng Ba Lan nói.

Trước đó, Warsaw và Helsinki đã cân nhắc gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 do Đức sản xuất tới Ukraine. London cũng hứa tặng Kiev một lô xe tăng Challenger 2 của mình. Berlin, từ lâu đã phản đối ý tưởng này, cảnh báo rằng việc một quốc gia nào đó gửi bất kỳ thiết bị quân sự nào do Đức sản xuất tới Ukraine mà không có sự đồng ý của Berlin sẽ là bất hợp pháp.

Ông Skrzypczak cho rằng quyền kiểm soát đối với Donbass nằm trong tầm kiểm soát của Moskva và việc mất nó sẽ biến Ukraine thành một “quốc gia nông nghiệp”. Ông cũng nghi ngờ rằng Nga có kế hoạch chiếm toàn bộ Ukraine, nói những ý tưởng như vậy là không khả thi.

Viện trợ quân sự của phương Tây chỉ giúp người Ukraine “chiến đấu chứ không chiến thắng”, vị tướng Ba Lan nói.

Moskva đã phát động một chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, với lý do bảo vệ người dân ở Donbass, cũng như đổ lỗi Kiev không thực hiện các hiệp định Minsk 2014-2015. Kiev khẳng định rằng cuộc tấn công hoàn toàn vô cớ và tuyên bố sẽ chiến đấu lại cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả Crimea.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc gửi vũ khí tới Kiev chỉ kéo dài giao tranh và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
Nhóm Wagner/Nga tuyên bố chiếm được vùng ngoại ô quan trọng của Bakhmut
Nhóm Wagner/Nga tuyên bố chiếm được vùng ngoại ô quan trọng của Bakhmut

Nhóm quân sự tư nhân Wagner Group của Nga tuyên bố đã chiếm được ngôi làng chiến lược Klescheevka ở Bakhmut, vùng Donetsk từ tay lực lượng Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN